Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiếu sáng cầu Nhật Tân bằng hiệu ứng ánh sáng đổi màu linh hoạt

Hương Ly| 18/02/2017 07:39

Chiều 17-2, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn Philips (Hà Lan) đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp thiết bị chiếu sáng mỹ thuật cầu Nhật Tân.

(NSHN) - Chiều 17-2, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn Philips (Hà Lan) đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp thiết bị chiếu sáng mỹ thuật cầu Nhật Tân. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự.

Cầu Nhật Tân được khánh thành vào đầu năm 2015, với 5 nhịp dây văng tượng trưng cho Hà Nội 5 cửa ô và 5 cánh hoa đào của làng đào Nhật Tân. Hệ thống chiếu sáng mới được thiết kế với các hiệu ứng đổi màu linh hoạt thể hiện vẻ hiện đại của cây cầu dưới các sắc thái khác nhau. Các chương trình chiếu sáng độc đáo theo chủ đề cũng được lập trình sẵn, để trình diễn vào những sự kiện đặc biệt, góp phần tạo nét riêng cho không gian đô thị. Tính năng điều khiển thông minh, tiết kiệm điện năng và tuổi thọ bền lâu của công nghệ đèn Led sẽ cho phép cơ quan quản lý đô thị Hà Nội tiết kiệm chi phí vận hành, bảo trì, đồng thời phù hợp với việc phát triển đô thị thông minh, bền vững. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng dịp 30-4-2017. Kinh phí thực hiện dự án do Tập đoàn Sun Group tài trợ.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, cầu Nhật Tân là cây cầu đặc biệt kết nối với Sân bay Nội Bài, là cửa ngõ của Thủ đô; khi dự án chiếu sáng hoàn thành sẽ thành điểm nhấn kiến trúc trên tuyến đường Võ Chí Công - Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp - Sân bay Nội Bài, trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị, sự hợp tác hiệu quả giữa Hà Lan và Thủ đô Hà Nội.

Đánh giá cao phương án thiết kế hiện đại, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị các sở, ngành liên quan cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ, chất lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiếu sáng cầu Nhật Tân bằng hiệu ứng ánh sáng đổi màu linh hoạt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.