Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công trình hai bên đường Tố Hữu cao 15 - 45 tầng

Gia Khánh| 18/11/2016 07:00

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân và quận Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị công bố, bàn giao Quy hoạch chi tiết hai bên đường Tố Hữu (đường Lê Văn Lương kéo dài), tỷ lệ 1/500.

(NSHN) - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân và quận Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị công bố, bàn giao Quy hoạch chi tiết hai bên đường Tố Hữu (đường Lê Văn Lương kéo dài), tỷ lệ 1/500. Chiều dài tuyến đường nghiên cứu khoảng 2,1km, diện tích đất nghiên cứu khoảng 95,5ha.

Theo quy hoạch, công trình hai bên đường cao từ 15 đến 45 tầng (phổ biến là 25 tầng); các khối đế dịch vụ - thương mại từ 3 đến 7 tầng. Cụm công trình điểm nhấn bố trí tại giao cắt giữa đường Tố Hữu và Khuất Duy Tiến, cao 30 tầng; tổ hợp công trình bố trí tại vị trí trung tâm tuyến, giao cắt giữa đường Tố Hữu và Lương Thế Vinh, cao 25-40 tầng; cụm công trình tại giao cắt đường Tố Hữu và đường dự kiến giáp Công viên Mễ Trì, cao 36, 40, 45 tầng.

Điểm nhấn cảnh quan, không gian cây xanh, mặt nước gồm: 2 công viên (12-20ha), liên kết với hành lang xanh sông Nhuệ và hệ thống cây xanh - mặt nước Công viên Văn Khê, Công viên Nhân Chính… tạo tuyến liên kết “xanh” cho tuyến đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công trình hai bên đường Tố Hữu cao 15 - 45 tầng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.