Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy hoạch thị trấn Phù Đổng là đô thị du lịch văn hóa lịch sử

Gia Khánh| 03/08/2016 07:09

UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng (huyện Gia Lâm), tỷ lệ 1/5000.

UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng (huyện Gia Lâm), tỷ lệ 1/5000.

Theo đó, quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 883,25ha, trong đó, đất phát triển đô thị khoảng 181ha; quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 20.000 người.

Thị trấn Phù Đổng là trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa lịch sử, gắn với Khu di tích đền Gióng và hành lang xanh, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gia Lâm. Trung tâm hành chính - chính trị - công cộng của thị trấn được bố trí dọc hai bên tuyến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Phù Đổng - Trung Mầu (nối từ Vành đai 3 đi xã Trung Mầu).

Các không gian di tích được bảo tồn, tôn tạo nằm trong ranh giới thị trấn được liên kết tuyến du lịch với các công trình di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội, làng nghề... trên địa bàn huyện Gia Lâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch thị trấn Phù Đổng là đô thị du lịch văn hóa lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.