Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không phát sinh công trình “siêu mỏng, siêu méo” tại phường Khương Thượng

Thanh Hải| 07/07/2016 15:47

(NSHN) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Thắng, Phó chủ tịch UBND phường Khương Thượng, quận Đống Đa trong cuộc trao đổi với PV Báo Hànộimới ngày 7-7.

(NSHN) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Thắng, Phó chủ tịch UBND phường Khương Thượng, quận Đống Đa trong cuộc trao đổi với PV Báo Hànộimới ngày 7-7.

Theo ông Thắng, thời gian gần đây, nhiều phương tiện thông tin phản ánh về việc phát sinh các công trình xây dựng nhà “siêu mỏng, siêu méo” tại mương thoát nước L2A (ngõ 139 phố Khương Thượng), về điều này, Phó chủ tịch phường phụ trách trật tự đô thị khẳng định, tại địa bàn không phát sinh trường hợp nào xây dựng mới.

Cụ thể, trên địa bàn phường hiện có 2 dự án: Dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) và Dự án Thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II, hạng mục cải tạo tuyến mương L2A Y cụ - Y khoa. Sau khi tiến hành kiểm tra thực địa, kết hợp hồ sơ giải phóng mặt bằng (GPMB), đến nay, trên địa bàn phường còn 27 trường hợp nhà đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng sau GPMB, trong đó có 7 trường hợp đã hợp khối thành công. Những trường hợp còn lại, UBND phường đã báo cáo UBND quận Đống Đa thu hồi nốt phần diện tích ngoài chỉ giới GPMB không đủ điều kiện tồn tại.

Ông Thắng nhấn mạnh, chính quyền địa phương rất quyết liệt trong vấn đề này, không để phát sinh công trình xây dựng nào mới trên phần diện tích còn lại không đủ điều kiện xây dựng. Sở dĩ có thông tin xuất hiện những ngôi nhà “siêu mỏng, siêu méo” là do sau quá trình cắt xén, bàn giao GPMB để thực hiện dự án, các hộ tiến hành chỉnh trang lại phần diện tích còn lại sau GPMB để bảo đảm mỹ quan đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không phát sinh công trình “siêu mỏng, siêu méo” tại phường Khương Thượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.