Những đại sứ văn hóa đọc trẻ tuổi

Đăng Khoa| 16/05/2021 06:13

(HNMCT) - Hình thành từ một nhóm sinh viên có chung niềm đam mê với sách, Câu lạc bộ (CLB) Sách Học viện Ngân hàng (BBA - Book Club of Banking Academy) đã hoạt động gần 3 năm dưới sự dìu dắt của Trung tâm Thông tin thư viện và Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng. Với sứ mệnh thúc đẩy tinh thần tự học của sinh viên, CLB không chỉ đồng hành trong việc nâng cao tri thức, tạo môi trường học tập thân thiện cho sinh viên nhà trường mà còn tạo nên một cộng đồng gắn kết, hỗ trợ, chia sẻ niềm đam mê đọc sách của sinh viên trên địa bàn Thủ đô.

Câu lạc bộ BBA thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa văn hóa đọc tới mọi người. (Ảnh chụp khi dịch Covid-19 chưa bùng phát).

Tiếp lửa đam mê

Gắn bó với CLB từ ngày đầu thành lập, Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh viên năm cuối khoa Tài chính) cho rằng, việc tham gia sinh hoạt tại đây là một trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên. Huyền từng là Chủ nhiệm CLB trong suốt 2 năm và chỉ dừng công việc yêu thích này khi sắp tốt nghiệp đại học.

Vốn đam mê môn ngữ văn, khi tham gia CLB, Huyền như được tiếp thêm “lửa” để nuôi dưỡng sự ham mê đọc sách. “Quả ngọt” đến khi Huyền xuất sắc nhận giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2019 với bài viết cảm nhận về cuốn tiểu thuyết “Lặng yên dưới vực sâu” của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Đặc biệt, trong cuộc thi này, Học viện Ngân hàng có tới 20 bài thi được chọn gửi vào vòng chung kết toàn quốc và nhận giải thưởng “Tập thể có nhiều bài dự thi đoạt giải nhất” với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Theo Huyền, nhờ sự lan tỏa, góp sức của CLB cùng các sinh viên trong trường, Học viện Ngân hàng được biết đến là một trong những trường đại học có “thương hiệu” trong phong trào đọc.

Suốt gần 3 năm qua, BBA đã có nhiều hoạt động sôi nổi đóng góp vào “sân chơi” chung của sinh viên Học viện Ngân hàng như: “Sách - Tình yêu cuộc sống”, “Ngày hội sách hoa hồng”, “Hành trình chạm tới ước mơ”, “Tủ sách thiện nguyện”, “Đông ấm cho em”... Đặc biệt, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Thông tin thư viện Học viện Ngân hàng, CLB đã tổ chức cuộc thi “Ngòi bút sinh viên” dành cho sinh viên có đam mê đọc, viết.

Bạn Đỗ Thị Huyền, sinh viên năm thứ 3 Khoa Kế toán, Chủ nhiệm CLB BBA cho biết: “Năm 2020 là lần đầu tiên CLB tổ chức cuộc thi “Ngòi bút sinh viên” và sẽ cố gắng biến nó trở thành một cuộc thi thường niên. Chúng tôi chọn chủ đề “First Love - Viết về lần đầu tiên con tim bạn biết đến yêu thương và trao đi yêu thương đó” và nhận được hàng trăm bài dự thi cảm động. Sau 3 vòng chấm, chúng tôi đã chọn được 11 bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải. Ngoài những thí sinh Học viện Ngân hàng, còn có thí sinh đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Công đoàn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam... cũng tham gia dự thi và đoạt giải. Điều đó cho thấy cuộc thi thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ”.

Thí sinh giành giải Nhất trong cuộc thi - Trần Thị Phương Thu, sinh viên năm thứ 2 Khoa Quản trị Kinh doanh - chia sẻ: "Thu khá hứng thú với việc viết lách nhưng với đặc thù đào tạo của nhà trường thì các cuộc thi đều thiên về kinh tế và “Ngòi bút sinh viên” chính là cuộc thi mà Thu tìm kiếm bấy lâu. Đặc biệt, Thu rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo lại là các thầy, cô giàu kinh nghiệm. Các thành viên trong CLB cũng rất thân thiện, nhiệt tình và đặc biệt là luôn có lòng khát khao lan tỏa văn hóa đọc tới mọi người. Hiện Thu đang háo hức mong chờ chủ đề năm nay để tiếp tục gửi bài tham dự".

Trao truyền cảm hứng

Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã gắn bó với BBA suốt 3 năm qua cho rằng, sợi dây gắn kết các thành viên CLB với nhau chính là tình yêu đối với sách và nhiệt huyết tuổi trẻ. Các hội viên tham gia rất nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, từ đó tạo ra sự thành công của hàng loạt cuộc thi, sự kiện mà CLB hỗ trợ, đồng tổ chức. Các bạn có chung niềm vui, niềm yêu thích và đặc biệt là luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Còn theo Chủ nhiệm CLB Đỗ Thị Huyền, Ban Chủ nhiệm CLB luôn mong muốn kết nối các bạn yêu sách, CLB khác để sách thực sự là người bạn lớn, là người đồng hành thân thiết của mỗi người.

Ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của BBA, Tiến sĩ Lê Thị Minh Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng cho rằng, xuất phát từ niềm đam mê đọc sách, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi và truyền cảm hứng về văn hóa đọc cho các bạn sinh viên trong và ngoài học viện.

“Đọc sách là thói quen rất quan trọng. Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế tri thức, nhu cầu nhân lực chất lượng cao là rất lớn, do vậy, ngoài việc trang bị kiến thức chuyên môn khi học tập tại nhà trường, sinh viên cần chủ động tích lũy kiến thức, nâng cao giá trị bản thân thông qua việc đọc sách, tài liệu trong và ngoài nước để phát triển toàn diện, trở thành người hiểu biết, có tư duy và kỹ năng tốt... Sinh viên không rèn được thói quen đọc sách thường xuyên thì sẽ bị thiếu hụt kiến thức, mất lợi thế cạnh tranh so với các sinh viên khác trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động hiện nay”, Tiến sĩ Lê Thị Minh Ngọc khẳng định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những đại sứ văn hóa đọc trẻ tuổi