Phát huy vai trò của nữ trí thức

06/03/2021 06:15

(HNM) - Hội Nữ trí thức Hà Nội là nơi tập hợp, quy tụ, phát huy trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ nữ trí thức Thủ đô. Bằng tài năng, trí tuệ, nghị lực, niềm đam mê khoa học…, Hội Nữ trí thức Hà Nội đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung. Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội xoay quanh những hoạt động của Hội.

Hội viên Hội Nữ trí thức Hà Nội khảo sát tại vùng trồng rau của huyện Thường Tín phục vụ đề tài cấp thành phố “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn”.

Bốn rào cản với sự phát triển của đội ngũ nữ trí thức Thủ đô

- Trước tiên, xin bà cho biết đôi nét về Hội Nữ trí thức Hà Nội?

- Hội Nữ trí thức Hà Nội là tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tự nguyện được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, khai thác tiềm năng của nữ trí thức Thủ đô làm việc trên tất cả các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, khoa học quản lý...

Được thành lập từ năm 2013, đến nay, hội đã có 9 chi hội với 360 hội viên. Thông qua những hoạt động của mình, hội đã thu hút, tạo điều kiện để chị em hội viên nâng cao năng lực, kiến thức, tạo điều kiện cho nữ trí thức thành phố gắn kết, hỗ trợ nhau phát huy trí tuệ, năng lực của mình tham gia đề tài khoa học, tư vấn, phản biện chính sách, góp phần vào sự hoàn thiện của bản thân, gia đình, Thủ đô và xã hội. Rất nhiều chị đã trưởng thành, có nhiều cống hiến được cộng đồng ghi nhận. Nhiều hội viên được Nhà nước phong tặng các chức danh cao quý, như: Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú...

Vị trí, vai trò của nữ trí thức đối với sự phát triển của thành phố là điều không thể phủ nhận, song thực tế cho thấy, vai trò của nữ trí thức Thủ đô vẫn còn nhiều hạn chế, chưa được phát huy xứng tầm, nhất là so với đồng nghiệp nam giới.

- Theo bà, những rào cản nào ảnh hưởng tới sự phát triển của đội ngũ nữ trí thức Thủ đô hiện nay?

- Những rào cản do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan chi phối. Một là, kinh tế - xã hội đất nước còn chưa phát triển, là người vợ, người mẹ, nữ trí thức phải lo toan cuộc sống vật chất hằng ngày, thời gian, tâm sức dành cho công việc bị ảnh hưởng rất nhiều. Hai là, vẫn tồn tại định kiến giới trong xã hội ở mức độ nhất định đối với phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng. Tư tưởng chưa coi trọng phụ nữ, thiếu tin tưởng vào năng lực trí tuệ của phụ nữ trong hoạt động khoa học, quản lý, lãnh đạo của một bộ phận cán bộ quản lý, đồng nghiệp nam. Ba là, chính sách đối với nữ trí thức, phát huy tiềm năng, vai trò của nguồn nhân lực nữ trí thức dù chuyển biến nhưng còn một số bất cập. Bốn là, bản thân đội ngũ nữ trí thức chưa vươn lên khẳng định mình; tự ti, an phận, níu kéo nhau... của chính bản thân các nữ trí thức vẫn là rào cản lớn trong hoạt động sáng tạo của họ hiện nay.

Tạo sự đột phá trong nhận thức và hành động

- Để phát huy, nâng cao vai trò của nữ trí thức thành phố trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước, Hội Nữ trí thức Hà Nội có kiến nghị và đề xuất giải pháp gì, thưa bà?

- Để phát huy vai trò của nguồn nhân lực nữ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, các cấp lãnh đạo và quản lý cần tập trung vào một số giải pháp, như: Tạo ra sự đột phá trong nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo, quản lý đối với đánh giá và sử dụng nguồn nhân lực nữ trí thức. Xây dựng kế hoạch và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực nữ trí thức. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức trong phát huy vai trò nguồn nhân lực nữ trí thức. Phát triển các tổ chức tập hợp, đoàn kết nữ trí thức ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị…

Cùng với đó, để xứng đáng với vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội, bản thân mỗi nữ trí thức cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp của mình; chủ động học tập, nâng cao tri thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình văn hóa “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”…

- Xin bà cho biết những hoạt động trọng tâm của hội trong thời gian tới?

- Thực hiện mục tiêu tập hợp, đoàn kết nữ trí thức, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, trong thời gian tới, Hội Nữ trí thức Hà Nội sẽ tập trung hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ nghề nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển các nữ trí thức trẻ có triển vọng; tôn vinh các nữ trí thức tài năng; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện, giám sát xã hội, góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc đề xuất với Đảng, Nhà nước, thành phố về các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ và đội ngũ nữ trí thức; bảo vệ các quyền hợp pháp về nghề nghiệp và hoạt động sáng tạo của hội viên nữ trí thức...

- Trân trọng cảm ơn bà!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò của nữ trí thức