Bí thư chi bộ được tín nhiệm

Hiền Thu| 14/03/2020 08:06

(HNM) - Thời gian qua, ông Vũ Xuân Điềm, Bí thư Chi bộ khu dân cư Kim Văn (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ khu dân cư thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Xuân Điềm.

Khu dân cư Kim Văn gồm 3 tổ dân phố 22, 23, 24, có 500 hộ dân với trên 2.000 nhân khẩu. Trong vai trò là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Kim Văn, ông Điềm xác định khâu tổ chức thực hiện nghị quyết rất quan trọng, nên luôn kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng, quản lý rèn luyện đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ tổ dân phố, cán bộ các chi hội đoàn thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, hết lòng phục vụ nhân dân.

Cùng với việc quán triệt sâu sắc Quy chế dân chủ ở cơ sở tới từng cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân, cấp ủy chi bộ khu dân cư Kim Văn luôn chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, tăng cường kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, nhiều công trình trên địa bàn được cải tạo, nâng cấp, xây mới… đều đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Nhiều năm qua, khu dân cư Kim Văn ở trong tốp đầu của phường Đại Kim về việc nộp thuế nhà đất, đóng góp ủng hộ các quỹ, hiến máu tình nguyện… Điều đặc biệt là khi nhận thông báo đóng góp ủng hộ các quỹ, người dân đều vui vẻ tự nguyện thực hiện việc này. Năm 2019, 3 tổ dân phố của khu dân cư Kim Văn đều đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%; Chi bộ khu dân cư Kim Văn đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với phong cách làm việc trách nhiệm, hiệu quả, tại đại hội chi bộ vừa qua, ông Vũ Xuân Điềm tiếp tục được bầu là Bí thư chi bộ khu dân cư Kim Văn nhiệm kỳ 2020-2022; tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường Đại Kim nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện, Đảng bộ phường Đại Kim cũng giao cho ông Vũ Xuân Điềm phụ trách công tác tuyên giáo của phường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bí thư chi bộ được tín nhiệm