Người phụ nữ tâm huyết với công tác hội

Phong Thu| 07/03/2020 07:35

(HNM) - Bà Bùi Thị Mai đã 10 năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) và đã có nhiều đóng góp nhằm thu hút hội viên, nâng cao chất lượng công tác hội.

Bà Bùi Thị Mai.

Xã Thanh Liệt ở ven đô và đang trong quá trình đô thị hóa, chị em kiếm sống bằng nhiều ngành nghề nên giờ làm việc khác nhau, việc thu hút hội viên không dễ dàng. Xác định rõ điều đó, bà Mai đã chủ động thành lập nhiều mô hình câu lạc bộ để thu hút chị em có thể lựa chọn tham gia như: Văn hóa nghệ thuật; thể dục thể thao; phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc… Ngoài các cuộc họp, sinh hoạt câu lạc bộ, bà Mai còn tổ chức các buổi tham quan, dã ngoại, giao lưu để gắn kết chị em. Nhờ đó, từ lúc có 873 hội viên (năm 2010) đến nay Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Liệt đã có 1.193 hội viên.

Làm tốt việc quy tụ đông đảo chị em tham gia sinh hoạt đã giúp Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Liệt nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào. Tiêu biểu như phong trào “Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019, chị em trong xã đã duy trì 14 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp, đều đặn sáng thứ bảy hằng tuần dọn vệ sinh môi trường. Đặc biệt, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã làm tốt việc tự quản tuyến đường Kim Giang - Thanh Liệt dài 2,2km với 24 đợt vệ sinh môi trường, huy động được 1.497 lượt hội viên tham gia... Để có được kết quả này, bà Mai giao chỉ tiêu cụ thể cho 9 chi hội và thường xuyên kiểm tra, đánh giá, khen thưởng định kỳ với những đơn vị thực hiện tốt.       

Đáng chú ý, trong mọi phong trào, bà Mai đều làm với sự tâm huyết, gương mẫu đi đầu, đồng thời luôn quan tâm, khích lệ, động viên các chị em. Với những đóng góp tích cực đó, bà Bùi Thị Mai đã được Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người phụ nữ tâm huyết với công tác hội