Việc làm ý nghĩa của cô giáo Minh

Hiền Thu| 29/10/2019 07:52

(HNM) - Cô giáo Lê Thị Bình Minh, sinh năm 1975, là giáo viên môn ngữ văn Trường Trung học cơ sở Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai). Không chỉ đạt nhiều thành tích trong chuyên môn, cô Minh còn là người đi đầu trong gây dựng phong trào đọc sách tại các lớp. Cụ thể, thông qua việc xây dựng tủ sách, khuyến khích tham gia hoạt động “Mỗi tuần một cuốn sách”, học sinh các lớp sẽ thực hiện đọc sách theo chủ đề, viết thu hoạch, hằng tháng sẽ thi giới thiệu, kể chuyện hoặc đóng kịch theo sách.

Cô giáo Lê Thị Bình Minh.

Mong muốn các em nhỏ được tiếp cận với sách còn thôi thúc cô giáo Lê Thị Bình Minh xây dựng tủ sách miễn phí ngay tại gia đình mình ở tổ 26, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Hằng ngày, các học sinh sinh sống quanh địa chỉ nêu trên đều có thể đến đọc hoặc mượn về nhà. Tủ sách gần 2.000 cuốn của cô Minh luôn có nhiều đầu sách văn học, gồm nhiều thể loại: Văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, lịch sử, khoa học thường thức, kỹ năng sống, truyện tranh… Vào dịp hè, tủ sách miễn phí này thu hút nhiều học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn đến đọc.

Cách làm tâm huyết đó của cô giáo Lê Thị Bình Minh đã bước đầu tạo lập thói quen đọc sách cho nhiều học sinh, giúp hình thành những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp cho các em. “Nhờ chăm đọc sách, học sinh ngoan hơn, học tập tiến bộ, sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi”, cô giáo Minh chia sẻ.

Ghi nhận việc làm ý nghĩa này, cô giáo Lê Thị Bình Minh được UBND quận Hoàng Mai tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc làm ý nghĩa của cô giáo Minh