Cựu chiến binh chung sức xây dựng quê hương

Hiền Phương| 23/10/2019 07:49

(HNM) - Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, mỗi cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động và xung phong đảm nhận nhiều phần việc khó. Với cách làm cụ thể, sáng tạo, họ đã thể hiện tinh thần "ở đâu khó, ở đó có cựu chiến binh", góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thương binh, cựu chiến binh Đỗ Đình Ngô, xã An Khánh (huyện Hoài Đức) làm kinh tế giỏi bằng nghề ấp trứng gà, vịt. Ảnh: Bá Hoạt

Gương mẫu đi đầu

Năm 2014, xã Tản Hồng (huyện Ba Vì) hoàn thành xây dựng nông thôn mới và năm 2018 tiếp tục đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao - khu dân cư kiểu mẫu. Góp phần tạo thành quả này không thể không nhắc đến các cựu chiến binh của xã, bởi khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Tản Hồng có 511 hộ gia đình hiến 54.325m2 đất xây dựng đường giao thông và kênh mương nội đồng. Trong số này, gia đình hội viên cựu chiến binh hiến đất chiếm 24,8% diện tích.

Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh xã còn vận động được hơn 40 triệu đồng để xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tản Hồng Lê Ngọc Khuê cho biết: “Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao - khu dân cư kiểu mẫu, Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục vận động 4 hội viên hiến 115m2 đất xây dựng nhà văn hóa thôn; cán bộ, hội viên tham gia xây dựng 3 nhà văn hóa với diện tích 300m2, trị giá 650 triệu đồng. Chúng tôi còn đảm nhiệm vai trò ngõ trưởng, ngõ phó tại 105/149 ngõ tự quản”.

Nhiều năm nay, cựu chiến binh Vũ Mạnh Lịch, phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) đã làm từ thiện với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ông Lịch chia sẻ: “May mắn được trở về sau chiến tranh và có điều kiện kinh tế nên tôi mong muốn được giúp đỡ đồng đội và người có hoàn cảnh khó khăn”…

Gương mẫu, thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất của địa phương cũng là nét tiêu biểu của các cựu chiến binh phường Cống Vị (quận Ba Đình). Toàn phường có 59 cựu chiến binh tham gia cấp ủy các cấp, 136 đồng chí đảm nhiệm các chức danh trong hệ thống chính trị ở địa phương. Điển hình như cựu chiến binh Vũ Quang Hàm hơn 20 năm liên tục đảm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi của phường; cựu chiến binh Đỗ Ngọc Doanh, Tổ trưởng tổ dân phố, Đội trưởng Đội Công tác xã hội tình nguyện, Chủ nhiệm Câu lạc bộ B93 của phường đã có công giáo dục, giúp đỡ 3 thanh niên nghiện ma túy hoàn lương về sinh hoạt tại cộng đồng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cống Vị Vũ Thế Khiêm cho biết, hằng năm, Hội Cựu chiến binh phường còn phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho 35-40 hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số dư đạt khoảng 1,55 tỷ đồng, giúp các gia đình phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hơn 100 lao động là con em hội viên.

Tại phường Kiến Hưng (quận Hà Đông), các cựu chiến binh lại đi đầu trong việc bảo vệ môi trường. Theo Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 11 Bùi Văn Mẽ, phường Kiến Hưng có nhiều ao, hồ nhưng người dân thường vứt rác bừa bãi nên tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng. Trước thực tế đó, Hội Cựu chiến binh đã thiết kế các bè thủy sinh bằng cây thủy trúc, góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, tại một số ao, hồ gần nhà văn hóa, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 11 đã vận động xã hội hóa, cải tạo môi trường, xây dựng đài phun nước, mua sắm các dụng cụ thể dục thể thao để nơi đây trở thành điểm vui chơi phục vụ nhân dân và luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cho Thủ đô ngày càng phát triển

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh, thời gian qua, các cựu chiến binh luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, đã xuất hiện các mô hình tiêu biểu như: “Cựu chiến binh dân vận khéo”, “Ứng trực nhanh”, “Vận động hội viên, nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng” của Hội Cựu chiến binh các quận, huyện: Cầu Giấy, Long Biên, Ba Đình, Sóc Sơn, Hà Đông. Cựu chiến binh các huyện Gia Lâm, Thạch Thất đã thực hiện tốt mô hình “Nhận ruộng xấu, ruộng xa để sản xuất”; Hội Cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm duy trì đều đặn mô hình “Tham gia giữ gìn trật tự giao thông giờ cao điểm”, được nhân dân hoan nghênh, ủng hộ…

Ngoài ra, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa” đang được hội viên trên toàn thành phố hưởng ứng tích cực. Thông qua các tổ vay vốn, bình quân mỗi năm có hơn 30.000 hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; giải quyết việc làm cho gần 40.000 lao động; mỗi năm hơn 100 nhà “Nghĩa tình đồng đội” được xây mới cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

“Thời gian tới, ngoài tham gia phát triển kinh tế, cựu chiến binh Thủ đô tiếp tục đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị của Thủ đô và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh cho biết thêm.

Chính những đóng góp tích cực của các cựu chiến binh đã khẳng định tinh thần “gan không núng, chí không mòn”, góp phần xây dựng quê hương và Thủ đô ngày càng phát triển. Từ năm 2014 đến nay, đã có nhiều cựu chiến binh được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, có 5 hội viên được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh chung sức xây dựng quê hương