Hết lòng vì quê hương

Hiền Phương| 16/07/2019 07:44

(HNM) - Là cán bộ quân đội nghỉ hưu về sinh sống tại địa phương, từ năm 2012 đến nay, ông Kiều Quyết Thắng được nhân dân tín nhiệm cử làm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn 7, xã Phú Cát (huyện Quốc Oai). Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, ông Thắng luôn tận tụy trong công việc, góp phần đưa khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt.

ông Kiều Quyết Thắng.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, ông đã hòa giải thành công 5 vụ việc mâu thuẫn giữa một số hộ dân. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Thắng phối hợp với các tổ chức thành viên của mặt trận “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp được 350 triệu đồng để xây dựng nghĩa trang nhân dân, xây tường bao, sân bóng đá... Đặc biệt, ông Thắng còn thành công khi vận động nhân dân thực hiện tang văn minh, tiến bộ, đưa tỷ lệ hỏa táng của thôn đạt 80%...

Thôn 7 có nhiều đơn vị quân đội, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn nên ông Thắng cũng chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị ở địa phương xây dựng mối đoàn kết với các cơ quan, đơn vị trên. Hoạt động này đã góp phần tích cực vào phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự địa bàn...

 Dưới sự chèo lái của Trưởng ban Công tác mặt trận Kiều Quyết Thắng, năm 2017, Ban Công tác mặt trận thôn 7 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khen thưởng. Cá nhân ông Thắng nhiều lần được huyện Quốc Oai khen thưởng có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hết lòng vì quê hương