Sẽ áp dụng quy tắc ứng xử tại các điểm công cộng

Minh Ngọc| 01/08/2016 06:45

(NSHN) - Dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng”, do Sở VH-TT Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng soạn thảo sau nhiều lần tham vấn ý kiến các nhà khoa học, cơ quan quản lý và cộng đồng dân cư đã cơ bản hoàn thành.

(NSHN) - Dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng”, do Sở VH-TT Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng soạn thảo sau nhiều lần tham vấn ý kiến các nhà khoa học, cơ quan quản lý và cộng đồng dân cư đã cơ bản hoàn thành.

Bộ quy tắc ứng xử (QTƯX) quy định về chuẩn mực ứng xử tại các địa điểm công cộng thuộc phạm vi của TP Hà Nội, bao gồm: Vỉa hè, lòng đường; vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên; khu vực tín ngưỡng, tôn giáo; bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa; trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng; nhà ga, bến xe ô tô, bến tàu, thuyền; khu vui chơi, giải trí. Ở những khu vực này, mọi người cần tuân thủ, chấp hành các quy định, tôn trọng không gian và quyền riêng tư, ăn mặc, nói năng phù hợp, có ý thức bảo vệ môi trường, đấu tranh bảo vệ lẽ phải, ưu tiên, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em...

Ngoài ra, dự thảo Bộ QTƯX cũng định hướng những điều nên và không nên làm ở từng khu vực cụ thể.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sẽ áp dụng quy tắc ứng xử tại các điểm công cộng