Những nông dân sản xuất giỏi ở Sóc Sơn

Hoàng Sơn| 17/03/2021 07:32

(HNM) - Những năm qua, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn luôn đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong cán bộ, hội viên. Nhiều hội viên đã khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Nuôi dê sinh sản và thương phẩm của gia đình anh Nguyễn Văn Thư là một trong những mô hình mới đưa về xã Nam Sơn, bước đầu đem lại thành công. Anh Thư cho biết: Điều kiện địa hình, khí hậu ở địa phương phù hợp để chăn nuôi dê. Từ thực tế đó, năm 2019 anh bắt đầu nuôi 15 con dê cái. Những lứa đầu dê sinh sản, anh giữ lại toàn bộ dê con để nhân giống và tăng đàn lên 50 con. Cuối năm 2020 vừa qua, anh Thư bán lứa dê đầu tiên ra thị trường được khoảng 800kg, trừ chi phí, lãi gần 100 triệu đồng. “Trong năm nay, gia đình tôi sẽ tăng đàn lên 80-100 con để đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao thu nhập cho gia đình”, anh Nguyễn Văn Thư cho biết.

Từ thành công của anh Nguyễn Văn Thư, đến nay, trên địa bàn xã Nam Sơn đã có 20 hộ dân khác phát triển mô hình nuôi dê, nâng tổng đàn lên gần 500 con. Trong đó, nhiều hộ tận dụng diện tích đồi rừng để chăn thả tự nhiên nên chất lượng thịt dê thơm ngon, được khách hàng đánh giá cao, giá bán ổn định, thu nhập 50-150 triệu đồng/hộ/năm.

Cũng phát triển kinh tế, làm giàu tại địa phương, hội viên nông dân xã Hồng Kỳ lại thành lập các mô hình sản xuất giống cây lâm nghiệp cung cấp cho thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ông Nguyễn Tiến Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Kỳ thông tin: Từ các vườn ươm giống phục vụ nhu cầu ở trồng rừng ở địa phương, các hộ dân trong xã đã mở rộng sản xuất, liên kết với các chủ rừng, doanh nghiệp... nhận cung cấp các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao và cây công trình.

Đến nay, toàn xã đã phát triển được 50 cơ sở kinh doanh giống cây lâm nghiệp và cây công trình, hằng năm cung cấp cho thị trường khoảng 6 triệu cây giống các loại như: Keo, bạch đàn, xà cừ, lim, giáng hương, sưa đỏ... Trong đó, cơ sở sản xuất cây lâm nghiệp của gia đình bà Trịnh Thị Sinh đạt hiệu quả cao nhất. Mỗi năm, cơ sở của bà Sinh cung cấp cây giống cho thị trường gồm 2 triệu cây keo, 200 nghìn cây bạch đàn, 50 nghìn cây giáng hương, sưa đỏ, xà cừ... doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng/năm...

Ngoài những mô hình này, trên địa bàn huyện Sóc Sơn còn có hàng trăm mô hình của hội viên nông dân hoạt động hiệu quả, đạt doanh thu từ 200 triệu đồng đến 4 tỷ đồng/năm, như: Mô hình chăn nuôi lợn của hội viên Nguyễn Văn Vinh (xã Việt Long); sản xuất đồ mộc và nuôi ếch của hội viên Hoàng Văn Mùi (xã Xuân Thu)...

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sóc Sơn Nguyễn Quốc Ân, để giúp hội viên yên tâm phát triển kinh tế, trong những năm qua, Hội tăng cường vận động hội viên liên kết xây dựng kinh tế tập thể, thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp. Đến nay, Hội đã thành lập mới được 3 hợp tác xã, 63 tổ hội nghề nghiệp, 76 tổ hợp tác trên các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt... tạo môi trường hữu ích để nông dân học tập, trao đổi kiến thức, cùng phát triển kinh tế...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những nông dân sản xuất giỏi ở Sóc Sơn