Giữ vững an ninh trật tự ở xã Trần Phú

Kim Nhuệ| 28/01/2021 07:14

(HNM) - Xã Trần Phú là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của huyện Chương Mỹ. Để bảo đảm an ninh trật tự dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu, từng bước chuyển hóa thành địa bàn an toàn, giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới, Công an xã Trần Phú đã tích cực triển khai nhiều giải pháp…

Công an xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) tuần tra, kiểm soát biến động nhân khẩu trên địa bàn.

Tiếp giáp với 3 xã của huyện Chương Mỹ và 1 xã của huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), xã Trần Phú còn có tuyến đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 429 chạy qua; diện tích tự nhiên rộng nhất huyện Chương Mỹ với 16,48km2, dân số đông (10.432 người) sinh sống tại 12 khu dân cư...

Những đặc điểm trên đã tạo thuận lợi rất lớn để xã Trần Phú phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, song cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, nhất là khi địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng Khu xử lý rác thải Đồng Ké… “Xã Trần Phú đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Với mục tiêu tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025, địa phương tập trung vào chỉ tiêu đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội để giữ bình yên cho địa phương”, Chủ tịch UBND xã Trần Phú Nguyễn Văn Long cho biết.

Để đạt mục tiêu trên, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã ban hành Nghị quyết về an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, Công an xã là lực lượng nòng cốt trong tổ chức trấn áp tội phạm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và người dân... Trao đổi về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trung tá Nguyễn Khắc Minh, Trưởng Công an xã Trần Phú cho biết, từ đầu tháng 12-2020, đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Hiện nay, đơn vị đã hoàn thành công tác điều tra cơ bản, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự; tổ chức cho 5 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống ban đêm không hoạt động quá giờ quy định; 3 trường học phổ thông, 12 khu dân cư, 1.100 hộ gia đình… không buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ, sử dụng vật liệu nổ và các đồ chơi nguy hiểm... Đơn vị đã huy động 100% lực lượng làm nhiệm vụ, tăng cường tuần tra ban đêm, bảo đảm không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp thành địa bàn an toàn về an ninh trật tự, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Công an xã Trần Phú đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và phát triển phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực tế, đến nay trên địa bàn xã Trần Phú đã thành lập, củng cố 7 tổ tự phòng, tự quản với 64 thành viên tham gia; 12 tổ cựu chiến binh tự phòng, tự quản về an ninh trật tự với 71 thành viên; 9 tổ phụ nữ tự quản, 1 câu lạc bộ nông dân pháp luật với 32 thành viên…

Về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Đăng, người dân xã Trần Phú vui mừng cho biết: "Từ khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa lực lượng công an chính quy về cơ sở, xã Trần Phú không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện nay, trên địa bàn xã xảy ra bất cứ vụ việc gì liên quan an ninh trật tự, chúng tôi đều gọi điện thoại trình báo và lực lượng chức năng đều có mặt giải quyết kịp thời, xử lý đến nơi, đến chốn…".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững an ninh trật tự ở xã Trần Phú