Phú Đông “cán đích” xã nông thôn mới

Trúc Như| 13/01/2021 07:13

(HNM) - Sau 9 năm triển khai, xã Phú Đông (huyện Ba Vì) đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến Phú Đông những ngày này, ai cũng nhận thấy sự đổi thay rõ rệt, những con đường được đổ bê tông phẳng phiu, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được đầu tư khang trang, sạch đẹp.

“Là xã thuần nông, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng vừa yếu vừa thiếu... nên Phú Đông gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt hơn, Phú Đông vẫn còn một số cán bộ, đảng viên và người dân chưa nắm rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước...”, Bí thư Đảng ủy xã Phú Đông Chu Văn Lán nhớ lại thời điểm đầu triển khai.

Với quyết tâm đưa Phú Đông “cán đích” nông thôn mới trong năm 2020, Đảng ủy xã Phú Đông đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành chương trình từ xã đến các xóm; ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới... Từ đó, người dân dần thay đổi cách nghĩ, cách làm, cùng góp công, góp sức hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới...

Khi tư tưởng đã thông, Phú Đông triển khai công tác huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, xã đã huy động được hơn 303 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố 55 tỷ đồng, huyện 35 tỷ đồng, xã 37 tỷ đồng... Đặc biệt, ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, người dân đã đóng góp 30,439 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người dân ở đây còn hiến hàng trăm mét vuông đất và hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng thêm nhiều đoạn đường, tuyến kênh, nhà văn hóa...

Với nguồn lực trên, Phú Đông đã bê tông hóa 100% đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm; kiên cố 128 tuyến kênh với tổng chiều dài 48,9km phục vụ sản xuất nông nghiệp; nâng cấp 3 trường ở 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia; xây mới 2 nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu của nhân dân về nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao. Ngoài xây dựng cơ sở hạ tầng, Phú Đông tổ chức nhiều khóa đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp... Thông qua đó, Phú Đông đã vượt qua tiêu chí khó nhất trong chương trình xây dựng nông thôn mới: Thu nhập bình quân toàn xã đạt 50,24 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 1,65%...

Ông Phùng Văn Phương, xã Phú Đông phấn khởi cho biết: “Tôi và người dân trong xã rất hài lòng về những kết quả do chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại...”.

“Chấm điểm chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phú Đông đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí với tổng số 96,5 điểm. Hiện, Phú Đông đang trình UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới”, Chủ tịch UBND xã Phú Đông Phùng Quang Cảnh thông tin.

Thời gian tới, Phú Đông tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nhằm duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tăng thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Đông “cán đích” xã nông thôn mới