Xây dựng Phù Lưu giàu đẹp, văn minh

Bạch Thanh| 09/01/2021 07:05

(HNM) - Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, xã Phù Lưu (huyện Ứng Hòa) là địa danh gắn liền với những chiến công oanh liệt của quân và dân Khu Cháy anh hùng. Phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phù Lưu luôn đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Quê hương Phù Lưu đổi mới từng ngày.

Người dân xã Phù Lưu luôn tự hào bởi những chiến công của quê hương đã góp phần quan trọng trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đặc biệt, những ngày đầu năm 2021, trong tâm thế mới, người dân càng phấn khởi khi Phù Lưu vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Theo dòng ký ức, cụ Nguyễn Văn Tần, 65 tuổi Đảng (xã Phù Lưu) kể lại những năm tháng hào hùng: Ngày 2-4-1947, khi địch vừa đặt chân đến đất Phù Lưu, du kích và bộ đội của ta đồng loạt nổ súng, tiêu diệt 7 tên lính Pháp. Ỷ thế đông quân, có cơ giới hiện đại, địch ồ ạt xông lên. Súng, pháo bắn như mưa, chúng lùng sục, đốt phá làng xóm, lửa khói ngút trời. Phía ta, bộ đội, du kích vừa đánh, vừa rút theo giao thông hào, song vẫn luôn bám sát địch. Đến cuối thôn Phù Lưu Hạ, gặp ụ đất đắp cao, xe địch trèo lên lại bị tụt xuống, lính dồn lại khá đông, du kích ta từ trong đình, đền bắn ra, bộ đội từ bờ sông bắn vào. Đây là một trong hàng trăm trận đánh mà cán bộ, du kích, nhân dân Phù Lưu góp công vào chiến thắng của toàn dân tộc trong kháng chiến...

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Lưu Nguyễn Văn Kỳ, là xã phía Nam huyện Ứng Hòa, Phù Lưu có 2 thôn: Phù Lưu Thượng và Phù Lưu Hạ; 1.759 hộ, 6.115 nhân khẩu. Trong Lịch sử Đảng bộ huyện Ứng Hòa và thành phố Hà Nội ghi nhận 4 dấu ấn quan trọng của Phù Lưu: Là địa phương nuôi dưỡng, chở che nhiều cán bộ của Đảng và Nhà nước về hoạt động cách mạng, lưu giữ bút tích và dấu ấn của đồng chí Đỗ Mười - Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; là xã điển hình về đoàn kết trong chống lụt, hạn hán, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất; là xã điển hình của huyện Ứng Hòa về cách đánh địch độc đáo, bố trí vật cản, chông mìn, cạm bẫy, ụ đất; là xã chịu thiệt hại nhiều nhất trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (hàng trăm nóc nhà bị đốt và phá hủy, 100 người bị chết, 250 người bị thương, 500 người bị bắt, 400 tấn thóc bị thiêu hủy, hàng ngàn con trâu bò, lợn, gà bị bắn và bị cướp, 750 mẫu ruộng bị bỏ hoang…). Song với tinh thần “Một tấc không đi, một ly không dời”, không sợ hy sinh gian khổ, vì Đảng, vì dân, cán bộ, đảng viên, du kích và nhân dân xã Phù Lưu đã anh dũng đấu tranh cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang…

Tiếp đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Tiền tuyến gọi, Phù Lưu sẵn sàng”, tất cả vì miền Nam ruột thịt, nhân dân Phù Lưu không quản công sức, sẵn sàng hy sinh. Thời kỳ này, Phù Lưu có 525 thanh niên lên đường vào Nam đánh giặc; đóng góp 500 tấn thóc, 17,3 tấn lợn hơi, hàng nghìn tấn gia cầm, đạt 107% chỉ tiêu được giao; là xã đi đầu trong huyện hoàn thành đóng góp lương thực, thực phẩm. Toàn xã có 9 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 79 liệt sĩ, 35 thương binh, bệnh binh và 36 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Phát huy truyền thống cách mạng, trong những năm qua, thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XV, XVI về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân”, xã Phù Lưu đã có bước chuyển căn bản, đạt nhiều thành tựu: Kinh tế phát triển toàn diện; văn hóa, xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển đồng bộ; sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi trọng; chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội được quan tâm; 2 trường học được công nhận là trường chuẩn quốc gia; 1 thôn được công nhận Làng văn hóa cấp thành phố; 1 thôn được công nhận Làng văn hóa cấp huyện; lực lượng vũ trang xã vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định... Năm 2019, Phù Lưu đạt chuẩn xã nông thôn mới và đang phấn đấu hoàn thành nông thôn mới nâng cao.

“Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phù Lưu quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; triển khai hiệu quả các nguồn lực trong giảm nghèo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu Phạm Văn Biển khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Phù Lưu giàu đẹp, văn minh