Những mô hình thiết thực bảo vệ môi trường

Đỗ Minh| 16/12/2020 06:48

(HNM) - Không chỉ xây dựng các mô hình sản xuất sạch, hữu cơ..., những năm qua, Hội Nông dân thành phố Hà Nội còn phát động, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình, phong trào bảo vệ môi trường. Từ những mô hình, phong trào cụ thể, thiết thực, nhiều miền quê của Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp...

Nông dân huyện Quốc Oai trồng cây xanh bảo vệ môi trường, tháng 9-2020. Ảnh: Đỗ Phong

Trên cánh đồng các xã: Tân Hội, Thọ Xuân của huyện Đan Phượng có những thùng đựng vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật được bố trí tại nhiều điểm. Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son, để bảo vệ môi trường, Hội Nông dân huyện đã hướng dẫn, vận động nông dân thu gom, tập kết bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các điểm đã bố trí thùng đựng. Nhờ đó, đến nay, trên nhiều cánh đồng của Đan Phượng không còn tình trạng bao bì thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi...

Cùng với mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, Hội Nông dân huyện Đan Phượng còn triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường và được hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia. “Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn xây dựng 25 mô hình bảo vệ môi trường, tham gia vệ sinh môi trường. Điển hình là mô hình làm sạch đồng ruộng tại thị trấn Phùng, xã Liên Trung; phân loại rác thải tại nguồn ở các xã: Đan Phượng, Phương Đình, Thọ An; mô hình giảm thiểu bụi trong sản xuất mộc tại các xã: Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung; duy trì 90 tuyến đường Chi hội Nông dân tự quản về vệ sinh môi trường… Nhờ các mô hình thiết thực, Đan Phượng luôn trở thành điểm sáng của thành phố về vệ sinh môi trường, xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp” - ông Thiều Văn Son chia sẻ.  

Tương tự, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã và đang xây dựng nhiều mô hình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chương Mỹ Chu Văn Khang cho hay, trong năm 2020, Hội đã vận động xây dựng được 46 mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất. Nổi bật là mô hình trồng hoa, mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại xã Phú Nam An, mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ sinh học tại xã Hoàng Văn Thụ… 

Thực tế, việc triển khai các mô hình bảo vệ môi trường được Hội Nông dân các quận, huyện, thị xã hưởng ứng và thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Theo thống kê của Hội Nông dân thành phố, năm 2020, hội đã hướng dẫn nông dân xây dựng 411 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, tiêu biểu như các mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; hướng dẫn sử dụng rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng; mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ sinh học, ủ phân vi sinh từ phế thải nông nghiệp; mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mô hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch; xây dựng cánh đồng sạch tại các huyện: Phú Xuyên, Gia Lâm, Đan Phượng, Ứng Hòa, Chương Mỹ...

Hội còn phối hợp phát động nông dân các địa phương tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng và gắn biển 191 “Đoạn đường nở hoa”, “Hàng cây nông dân”, “Đoạn đường nông dân kiểu mẫu”, “Con đường bích họa” với tổng chiều dài 262,3km; tham gia trồng mới 15.700 cây xanh các loại…

Đánh giá về những mô hình bảo vệ môi trường của nông dân trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa cho hay, các mô hình đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng thành phố xanh, sạch; đặc biệt là những mô hình sản xuất sạch của nông dân Thủ đô còn tạo nên những sản phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng cung ứng cho thị trường, qua đó cải thiện và từng bước nâng cao đời sống cho nông dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những mô hình thiết thực bảo vệ môi trường