Nhân dân Ba Vì tích cực hiến đất làm đường

Ánh Dương| 11/12/2020 06:49

(HNM) - Hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", nhiều hộ dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì đã tích cực hiến đất ở, đất nông nghiệp để mở rộng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Những hành động này đã góp phần thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế địa phương...

Đường giao thông nội đồng ở xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì) được đổ bê tông và mở rộng nhờ sự đóng góp tích cực của người dân. Ảnh: Nguyễn Khôi

Trước đây, ở thôn Nhuận Trạch (xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì), giao thông nội đồng chủ yếu là đường đất với mặt đường chỉ rộng khoảng 2m khiến nông dân gặp khó khăn trong sản xuất. Trưởng thôn Nhuận Trạch Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: Góp sức cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở thực hiện dự án giao thông nội đồng, Nhà nước đầu tư vật liệu xây dựng, nhân dân đóng góp ngày công lao động, thôn đã tổ chức họp dân, thống nhất thực hiện mở rộng 2 tuyến trục chính nội đồng dài hơn 2.100m, rộng 2-3,5m. Trong đó, các hộ dân đóng góp gần 400 triệu đồng cùng hơn 200 ngày công lao động và 157 hộ hiến 1.700m2 đất nông nghiệp để mở rộng đường nội đồng. Tiêu biểu là hộ các ông, bà: Nguyễn Thị Đỗ, Nguyễn Văn Thăng, Nguyễn Văn Tính...

Ngoài ra, nhân dân thôn Nhuận Trạch còn họp, thống nhất đóng góp mỗi hộ từ 2,5 triệu đồng đến 8,5 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp 100% tuyến đường ngõ với tổng chiều dài hơn 8.000m. Ông Nguyễn Văn Quang - người dân trong thôn, phấn khởi cho biết: "Từ khi các tuyến đường được cải tạo, đổ bê tông rộng rãi, chúng tôi đi lại thuận tiện hơn và môi trường khu dân cư cũng trở nên sạch, đẹp hơn". Theo Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng Phùng Văn Điền, từ đầu năm đến nay, nhân dân trong xã đã đóng góp 2,5 tỷ đồng, tham gia 500 ngày công lao động và hiến hơn 2.000m2 đất để tu sửa, nâng cấp các tuyến đường dân sinh, nội đồng...

Tương tự, Tản Lĩnh cũng là một trong những xã được huyện Ba Vì đánh giá cao trong việc vận động nhân dân hiến đất làm đường. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tản Lĩnh Trương Văn Sỹ thông tin: Từ đầu năm 2020 đến nay, nhân dân các thôn trong xã đã đóng góp hơn 600 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động, hiến hơn 1.000m2 đất phục vụ việc bê tông hóa các tuyến đường dân sinh, nội đồng, các công trình phúc lợi công cộng, nhiều hộ hiến từ 30m2 -50m2 đất… Nếu trước đây, giao thông nội đồng của xã đi lại khó khăn, chỉ đủ rộng để đẩy xe cải tiến, thì nay mặt đường đã rộng 3,5m-4m, giúp đưa máy móc vào đồng ruộng thuận tiện, giảm sức lao động cho nông dân.

Theo thống kê của UBND huyện Ba Vì, trong năm 2020, các xã trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ tổng trị giá gần 15 tỷ đồng (gồm 7,5 tỷ đồng tiền mặt và hiến hơn 5.700m2 đất nông nghiệp, đất thổ cư), tham gia 3.780 ngày công lao động để xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, bê tông hóa 32,5km đường; xây dựng các công trình phúc lợi, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng hoa ven các tuyến đường, làm đẹp cảnh quan, giúp bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Điển hình là các xã: Tản Lĩnh, Tiên Phong, Đồng Thái, Vạn Thắng, Cẩm Lĩnh...

"Dự kiến đến cuối năm 2020, Ba Vì sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cũng tiếp tục chỉ đạo các địa phương phấn đấu từ nay đến hết năm 2021, 100% số xã trên địa bàn huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Huyện đặc biệt khuyến khích người dân tích cực góp công sức, cùng địa phương thực hiện các dự án theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, qua đó, Ba Vì sẽ có thêm nhiều tuyến đường được cải tạo, nâng cấp, mở rộng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tạo thuận lợi cho giao thương trong vùng...", Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng khẳng định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhân dân Ba Vì tích cực hiến đất làm đường