Hiệu quả từ nuôi gà thả vườn ở Quốc Oai

Hoàng Sơn| 02/12/2020 07:25

(HNM) - Những năm gần đây, mô hình nuôi gà thả vườn phát triển mạnh ở huyện Quốc Oai. Phương pháp chăn nuôi này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng làm giàu cho nhiều nông hộ trên địa bàn.

Đến thăm trang trại nuôi gà Mía thả vườn của anh Nguyễn Quang Ba ở thôn Long Phú, xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai), chúng tôi rất ấn tượng với cách làm của anh. Trên diện tích hơn 3.500m2 đất vườn, anh Ba nuôi 3.000 con gà/lứa. Trong đó, anh xây dựng 200m2 chuồng trại làm nơi cho gà uống nước, ăn thức ăn tinh và trú mưa; diện tích còn lại làm sân chơi để gà chạy nhảy, bới đất tìm thức ăn. “Với cách nuôi này, đàn gà lớn nhanh, thịt gà săn chắc, thơm ngon hơn nên dễ bán. Trung bình, sau 5 tháng nuôi, gà mái đạt trọng lượng 1,7-1,9kg, gà trống đạt 2-2,3kg, giá bán 75.000-80.000 đồng/kg. Trừ các khoản chi phí, tôi thu lãi 300 triệu đồng/năm”, anh Nguyễn Quang Ba cho hay.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch Đỗ Văn Dương cho biết, gia đình anh Nguyễn Quang Ba là một trong nhiều mô hình chăn nuôi gà thả vườn đem lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn. Toàn xã Hòa Thạch hiện có khoảng 200 hộ nuôi từ 500 đến 3.000 con gà ta thả vườn/lứa, cho thu nhập từ 60 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm, giá trị kinh tế cao gấp 2-3 lần cây trồng trước kia.

Không riêng xã Hòa Thạch, mô hình nuôi gà Mông thả đồi ở xã Đông Yên cũng đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Mô hình thu hút 53 thành viên tham gia với tổng đàn khoảng 80.000 con gà/năm. Ông Lê Đình Bình, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Yên Hòa Phú (xã Đông Yên) cho biết, thành viên tham gia nuôi gà Mông thả đồi đều phải tuân thủ nghiêm quy trình chăn nuôi do Ban Quản trị hợp tác xã xây dựng và kiểm soát chặt chẽ từ nguồn gốc con giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc, thú y... Đến khi gà xuất chuồng phải bảo đảm chất lượng, có địa chỉ rõ ràng. Nhờ đó, thu nhập của mỗi thành viên trong hợp tác xã đạt 150-200 triệu đồng/năm.

Phát huy lợi thế đất đai rộng lớn, đến nay, huyện Quốc Oai đã phát triển gia cầm được hơn 4 triệu con, tăng 106% so với cùng kỳ và đứng thứ 2 thành phố về tổng đàn với nhiều xã chăn nuôi gia cầm quy mô lớn, như: Nuôi gà đẻ siêu trứng ở xã Cấn Hữu, gà Mông thả đồi ở xã Đông Yên, gà Mía thả vườn kết hợp cho ăn thảo dược ở xã Đồng Quang, Đông Xuân, Hòa Thạch, Phú Mãn, Phú Cát... đem lại thu nhập cao cho người dân.

Ông Nguyễn Quang Thắm, Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai cho biết, để phương thức chăn nuôi này phát triển theo hướng bền vững, thời gian tới, huyện Quốc Oai triển khai đề án hỗ trợ hộ nuôi gà thả vườn thành lập hợp tác xã, tổ hội chăn nuôi, qua đó, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, tìm đầu ra ổn định; xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, giảm các khâu trung gian; đăng ký thương hiệu cho các sản phẩm gà thả vườn Quốc Oai... Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo Hội Nông dân, Trạm Khuyến nông huyện triển khai chính sách hỗ trợ 50% chi phí mua giống, 50% mua thức ăn và 50% mua chế phẩm sinh học, thuốc thú y... giúp người dân yên tâm chăn nuôi, phát triển kinh tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ nuôi gà thả vườn ở Quốc Oai