Mê Linh tập trung sản xuất cây trồng an toàn

Ánh Dương| 23/11/2020 07:49

(HNM) - Vài năm trở lại đây, huyện Mê Linh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong chăm sóc cây trồng. Việc làm này vừa góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của chính những người trồng hoa, vừa tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Thuận (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) chăm sóc vườn hoa hồng. Ảnh: Việt Trung

Gia đình bà Nguyễn Thị Thuận là một trong số hơn 2.000 hộ dân làm nghề trồng hoa ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh. Trước đây, gia đình bà cùng những hộ dân khác trong xã chủ yếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để chăm sóc cây. Không chỉ làm đất canh tác thoái hóa, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học còn ảnh hưởng tới sức khỏe của người chăm sóc hoa do tiếp xúc trực tiếp hóa chất. Với hệ lụy nhìn thấy từ thực tế, quyết tâm thay đổi cách làm cũ, đồng thời được Phòng Kinh tế huyện và chính quyền địa phương tổ chức các đợt tập huấn chăm sóc cây trồng an toàn, 3 năm trở lại đây, gia đình bà Nguyễn Thị Thuận chủ yếu sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh để chăm sóc cây hoa.

“Gia đình tôi trồng 2ha hoa. Thay vì sử dụng 100% thuốc bảo vệ thực vật hóa học với tần suất vài ngày hoặc một tuần phun vào 1 lần thì nay chuyển sang bón phân hữu cơ (phân gà, đậu tương ngâm…) và sử dụng 70% thuốc bảo vệ thực vật sinh học, mỗi tháng phun 2-3 lần. Như vậy, vừa bảo vệ sức khỏe cho chính gia đình tôi, vừa tạo ra sản phẩm an toàn, phục vụ tốt hơn người tiêu dùng”, bà Thuận chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Mê Linh Nguyễn Văn Bảy, nghề trồng hoa hồng ở Mê Linh du nhập về địa phương từ năm 1993, đến năm 1995 đạt khoảng 2ha và đến năm 2020, diện tích trồng hoa toàn xã đạt 252ha, chủ yếu là hoa hồng (210ha), hoa cúc, loa kèn, mẫu đơn… Mê Linh đã được thành phố quy hoạch vùng sản xuất hoa hồng chất lượng cao 170ha. Ba làng nghề hoa được thành phố công nhận là Làng nghề Hà Nội, gồm: Làng nghề hoa, cây cảnh Hạ Lôi (xã Mê Linh); Làng nghề hoa cây cảnh Liễu Trì (xã Mê Linh); làng nghề hoa Đại Bái (xã Đại Thịnh). Những năm gần đây, Hội Nông dân xã phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân cách sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong chăm sóc cây trồng. Nhờ đó, chất lượng hoa nâng lên, màu sắc ngày càng đẹp hơn, bền hơn so với khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, từ đó giúp nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm.

Còn tại địa bàn xã Tráng Việt, nơi có những cánh đồng rau trải dài trên vùng đất bãi sông Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao Đàm Văn Đua cho biết: “Hiện các xã viên, nông dân trên địa bàn xã sử dụng phân hữu cơ và 90-95% thuốc bảo vệ thực vật sinh học để chăm sóc cây rau. Nhờ đó, đồng đất luôn giữ được độ phì nhiêu, cho thu hoạch tới hơn 400.000 tấn rau, củ, quả/năm. Đặc biệt, xã Tráng Việt không còn tình trạng nông dân trồng rau để ăn riêng, bán riêng như trước”.

Còn theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Phạm Thành Đô, từ việc hiểu rõ tác hại của thuốc bảo vệ thực vật hóa học ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe, hiện nay người dân Mê Linh tập trung chuyển đổi, chăm sóc cây trồng theo hướng an toàn, sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phun, bón cho cây. Sự thay đổi tích cực đã giúp Mê Linh ngày càng có nhiều vùng trồng rau, hoa, quả an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP, cung cấp cho thị trường sản phẩm bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

“Thời gian tới, huyện Mê Linh sẽ tập trung tăng diện tích vùng trồng rau, hoa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ tại địa bàn các vùng được quy hoạch sản xuất rau và hoa, như: Mê Linh, Tráng Việt, Văn Khê…”, ông Phạm Thành Đô thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh tập trung sản xuất cây trồng an toàn