Đại Đồng tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Quỳnh Dung| 30/10/2020 07:08

(HNM) - Xã Đại Đồng được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Thạch Thất giai đoạn 2011-2015. Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới (năm 2014), Đại Đồng đã và đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng Khuất Thanh Huyền cho biết: Năm 2018, Đại Đồng được Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất chọn là xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo đó, Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề nhằm phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng với đó, xã tiếp tục phát huy nội lực, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân, tập trung triển khai đạt các tiêu chí cơ bản như: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa... Nhờ sự chung sức của cả hệ thống chính trị, đến nay, Đại Đồng đã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân toàn xã đạt 70 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm, còn 0,92%...

Nhờ xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn Đại Đồng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mang lại thu nhập tốt cho nông dân. Theo ông Nguyễn Hữu Cường ở thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng, nhờ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, không chỉ bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp mà người dân có điều kiện trong sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Hiện nay, với diện tích 2ha trồng hoa chất lượng cao, mỗi năm, gia đình ông Cường có thu nhập 1 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, trang trại của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức lương trung bình 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Nói về sự thay đổi của quê hương, Bí thư Chi bộ 1 xã Đại Đồng Nguyễn Văn Canh cho biết: "Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới và nay là nông thôn mới nâng cao, hiện đường làng, ngõ xóm, cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã tiếp tục được đầu tư khang trang. Không những thế, người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp; chất lượng cuộc sống ngày càng tăng...".

Mục tiêu của xã Đại Đồng là đến cuối năm 2020 được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao của huyện Thạch Thất. Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng, để đạt mục tiêu này, Đại Đồng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, Đại Đồng cần tăng cường tập trung huy động, khai thác các nguồn lực đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, như 100% hệ thống rãnh thoát nước có nắp, tiếp tục thực hiện kiên cố hóa đường trục chính nội đồng...

Mặt khác, Đại Đồng cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; ưu tiên đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại Đồng tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao