Những nông dân sản xuất giỏi ở Quốc Oai

Hoàng Sơn| 23/10/2020 06:57

(HNM) - Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi là một trong những phong trào trọng tâm do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Trong những năm qua, phong trào này tại huyện Quốc Oai đã phát huy hiệu quả, thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia, tạo việc làm cho lao động tại nông thôn, giúp nhiều hộ tăng thu nhập, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trại chăn nuôi gà đẻ siêu trứng của gia đình ông Nguyễn Văn Lâm (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) cho doanh thu gần 10 tỷ đồng/năm. Ảnh: Đức Duy

Ông Nguyễn Văn Lâm ở xã Cấn Hữu là hội viên xuất sắc nhiều năm của Hội Nông dân huyện Quốc Oai. Ông cũng là hội viên dám nghĩ, dám làm, đầu tư cả chục tỷ đồng xây dựng tổ hợp trang trại khép kín nuôi lợn, gà, cá và ba ba. Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết: “Năm 2005, gia đình tôi bắt đầu nuôi 30 lợn nái, 300 lợn thịt. Những năm đầu, lợi nhuận thu được tôi đầu tư vào chuồng trại để mở rộng sản xuất. Nhờ vậy, đến nay, tôi đã có 2 khu chăn nuôi lợn quy mô 100 lợn nái, 600 lợn thịt/lứa, 2 khu nuôi gà đẻ siêu trứng với tổng đàn 47.000 con và đang hoàn thiện 2 khu nuôi 5.000 ba ba thương phẩm...”.

Đặc biệt, nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi nên đợt bệnh Dịch tả lợn châu Phi vừa qua, trang trại lợn của gia đình ông Lâm không bị mắc bệnh. Doanh thu từ trang trại của gia đình ông tăng cao, đạt 20-25 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 3-5 tỷ đồng; đồng thời tạo việc làm cho 12 lao động với mức lương 6-7 triệu đồng/người/tháng...

Cũng là hội viên sản xuất giỏi của Hội Nông dân huyện Quốc Oai, ông Lê Đình Bình ở xã Đông Yên lại phát triển kinh tế gia đình bằng việc nuôi giống gà Mông quy mô lớn. Hiện nay, ông đang nuôi 2.000 con gà Mông thả vườn, mỗi năm xuất bán 2 lứa được 5-6 tấn gà, trừ chi phí, lãi 300 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Bình còn xây dựng được chuỗi chăn nuôi khép kín, từ hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp gà giống đến bao tiêu sản phẩm cho 20 hộ tham gia, mức thu nhập 200-300 triệu đồng/năm.

Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, trên địa bàn huyện Quốc Oai xuất hiện ngày càng nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến với những mô hình kinh tế hiệu quả, như: Ông Nguyễn Đình Quý (xã Ngọc Mỹ) sản xuất mộc dân dụng, thu nhập khoảng 1,2 tỷ đồng/năm; ông Cấn Văn Mai (xã Cấn Hữu) nuôi gà đẻ, thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm; ông Nguyễn Huy Liêm (xã Sài Sơn) chăn nuôi tổng hợp, thu nhập khoảng 800 triệu đồng/năm và hàng trăm hội viên nông dân khác tham gia thi đua sản xuất có mức thu nhập từ 200 triệu đồng đến 4 tỷ đồng/năm...

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai Nguyễn Tuấn Hưng, hiệu quả của phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy nông dân tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất để đạt năng suất, chất lượng. Kết quả, trong năm 2020, toàn huyện Quốc Oai có 10.535 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương 38 hộ, cấp thành phố 433 hộ, cấp huyện 3.750 hộ...

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2020, huyện Quốc Oai có 2 tập thể, 4 hội viên nông dân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi, được Chủ tịch UBND thành phố và Hội Nông dân Hà Nội tặng Bằng khen...

Từ những kết quả trên có thể khẳng định, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Quốc Oai đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ nông dân làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những nông dân sản xuất giỏi ở Quốc Oai