Phù Lỗ tăng tốc về “đích” nông thôn mới nâng cao

Hoàng Văn| 16/10/2020 06:48

(HNM) - Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới (năm 2014), xã Phù Lỗ được huyện Sóc Sơn chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này, xã Phù Lỗ gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư cho các tiêu chí chưa đạt.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sóc Sơn cũng như xã Phù Lỗ đang nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ để xã Phù Lỗ hoàn thành mục tiêu về “đích” nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. 

Kết quả rà soát cho thấy, xã Phù Lỗ hiện có 15/19 tiêu chí đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 4212/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Trong đó, nhiều tiêu chí đạt điểm rất cao, tiệm cận quy định đô thị như: Giao thông liên thôn, cơ sở vật chất giáo dục, y tế, tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập… Bên cạnh đó, xã Phù Lỗ cũng còn 4 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông nội đồng, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, thôn/làng văn hóa.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Xóm Đồng Đoàn Thị Bình, khó khăn lớn nhất là tiêu chí cơ sở vật chất nhà văn hóa. Hiện trên địa bàn xã Phù Lỗ còn 4 thôn chưa có nhà văn hóa, người dân phải sinh hoạt, hội họp nhờ ở đình làng hoặc nhà dân. Còn Bí thư Chi bộ thôn Xóm Cầu Trần Ngọc Dung cho hay, để hoàn thành nông thôn mới nâng cao, xã cần quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải tập trung, cống hóa những tuyến kênh mương lộ thiên gây mất vệ sinh môi trường khu dân cư. Ngoài ra, đến nay tỷ lệ giao thông nội đồng mới cứng hóa được 30%, nên cần nguồn kinh phí lớn để đầu tư.

Để tháo gỡ bất cập này, Bí thư Đảng ủy xã Phù Lỗ Đỗ Thu Nga cho biết, ngay từ khi được chọn làm điểm, xã đã xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Do vậy, hằng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng nghị quyết chuyên đề với 4 nhóm giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, định hướng nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025. Trong đó, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động, lấy người dân làm chủ thể để khơi dậy tính tích cực, tự chủ vươn lên. Bên cạnh đó, để hoàn thành các tiêu chí khó như giao thông nội đồng, cơ sở vật chất văn hóa, xã Phù Lỗ thực hiện chủ trương huy động nguồn vốn xã hội hóa từ hơn 1.200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Địa phương cũng đang tập trung hoàn thiện quy trình đấu giá các khu đất xen kẹt để bổ sung nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng khẳng định: Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tới tận nơi hướng dẫn xã Phù Lỗ cách thức tổ chức thực hiện, giám sát việc triển khai, hoàn thiện các thủ tục đầu tư... Về nguồn kinh phí hỗ trợ, UBND huyện Sóc Sơn thực hiện rà soát nguồn vốn để ưu tiên cấp cho xã Phù Lỗ đầu tư vào những tiêu chí chưa đạt. “Xây dựng Phù Lỗ trở thành xã nông thôn mới nâng cao cũng là mục tiêu huyện Sóc Sơn phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay”, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Việt Hùng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phù Lỗ tăng tốc về “đích” nông thôn mới nâng cao