Hiệu quả đồng vốn chính sách ở Chương Mỹ

Hoàng Văn| 25/09/2020 07:17

(HNM) - Những năm qua, nhiều gia đình nghèo ở huyện Chương Mỹ được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ sử dụng đồng vốn có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh nên nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.

Bà Lê Thị Loan (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) chăm sóc đàn bò từ nguồn vốn chính sách.

Vốn là hộ cận nghèo, ở xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ), gia đình ông Nguyễn Bá Khải đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ngày càng sung túc. Hiện gia đình ông đang tập trung chăn nuôi lợn quy mô 20-30 con/lứa và mở cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng, thiết bị điện nước, thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/tháng.

Nói về quá trình thoát nghèo, ông Khải tâm sự: “Năm 2018, tôi được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tốt Động bảo lãnh vay 25 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chương Mỹ. Với số vốn này, tôi mua 10 con lợn giống về chăn nuôi. Qua từng năm, đàn lợn phát triển ổn định, bán được giá cao đã giúp tôi trả hết nợ và tiết kiệm được vài chục triệu đồng để trang trải cuộc sống gia đình”.

Cũng sử dụng đồng vốn vay hiệu quả là gia đình bà Lê Thị Loan, ở xã Tốt Động. Năm 2015, bà Loan được vay 15 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chương Mỹ để chăn nuôi bò sinh sản. Từ con bò cái ban đầu, đến nay, bà Loan đã tăng đàn lên 5 con (3 bò sinh sản, 2 bò thịt). Mỗi năm, bán bò giống và bò thịt, bà thu lãi 40 triệu đồng. Đầu năm 2020 vừa qua, gia đình bà Loan đã được xã đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Những năm gần đây, chương trình tín dụng cùng "sự đỡ đầu" của các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn ở huyện Chương Mỹ đã giúp nhiều hộ phát triển kinh tế gia đình, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hữu Văn Nguyễn Thị Năm cho biết, hiện dư nợ cho vay các chương trình tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chương Mỹ do Hội quản lý là 7,7 tỷ đồng với 251 hộ vay vốn. Thông qua nguồn ủy thác này, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hữu Văn đã giúp nhiều gia đình chính sách, khó khăn được vay 30-50 triệu đồng/hộ để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu như hộ bà Nguyễn Thị Phấn vay 40 triệu đồng nuôi bò sinh sản, bà Nguyễn Thị Minh vay 50 triệu đồng cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả...

Về công tác xét duyệt vay vốn và kiểm soát nguồn vốn vay, ông Quách Thiên Dũng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chương Mỹ cho biết: "Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn, chúng tôi cùng cấp ủy, hội đoàn thể, chính quyền địa phương, trưởng thôn rà soát, bình xét, lựa chọn đúng trường hợp đủ điều kiện để giải ngân. Trong quá trình vay vốn, chúng tôi và các hội, đoàn thể xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, giám sát và tư vấn sản xuất, kinh doanh, giúp hộ dân sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả. Chính vì thế, chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện Chương Mỹ được bảo đảm. Tổng dư nợ vốn vay ủy thác qua các hội, đoàn thể đến hết tháng 8-2020 đạt 513 tỷ đồng với hơn 20.000 lượt hộ vay vốn".

Theo ông Quách Thiên Dũng, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động tín dụng trên địa bàn. Trong đó, tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền để người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nắm bắt được chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước để vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả đồng vốn chính sách ở Chương Mỹ