Ba Vì phát triển nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả

Ánh Dương| 17/08/2020 07:25

(HNM) - Những năm gần đây, huyện Ba Vì đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giống tốt. Từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giúp nông dân tăng thu nhập.

Nhờ chăn nuôi bò sữa, nhiều hộ dân ở xã Minh Châu (huyện Ba Vì) có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Văn Châu

Với lợi thế là vùng miền núi, địa bàn rộng, nông dân xã Vân Hòa (huyện Ba Vì) đã tập trung phát triển kinh tế chăn nuôi gia súc, gia cầm. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hòa Nguyễn Duy Ước, tổng đàn gia cầm toàn xã có 28.600 con; đàn trâu, bò 4.908 con, trong đó có hơn 4.500 con bò sữa... Ngoài ra, vài năm trở lại đây, mô hình chăn nuôi đà điểu của xã đạt hiệu quả cao. Toàn xã có 3.000 con đà điểu sinh sản và thương phẩm, tập trung tại các thôn: Xuân Hòa và Hòa Trung. Điển hình là trại gia cầm Thụy Phương (thôn Xuân Hòa) nuôi khoảng 1.500 con, nhiều hộ dân nuôi hàng chục đến hàng trăm con, thu nhập từ hơn 200 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm.

Ông Ngô Quang Nam ở thôn Hòa Trung cho biết, trang trại của gia đình ông nuôi 300 con đà điểu kết hợp 2 cửa hàng giới thiệu, tiêu thụ và một điểm giết mổ đà điểu phục vụ nhu cầu thực phẩm của người dân...

Cũng với mô hình chăn nuôi gia súc, nông dân xã Minh Châu chủ yếu chăn nuôi bò sữa, bò giống và bò thương phẩm. Tổng đàn bò toàn xã có 4.320 con, trong đó 1.220 con bò sữa. Anh Nguyễn Danh Dần, một trong những hộ chăn nuôi bò ở thôn Chu Châu cho biết, gia đình ông duy trì đàn bò sữa 16-20 con, mỗi năm thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Theo Chủ tịch UBND xã Minh Châu Nguyễn Danh Đạt, với lợi thế là vùng đất bãi sông Hồng, khí hậu trong lành, phù hợp trồng cỏ làm thức ăn cho bò nên chất lượng bò giống, bò thương phẩm và bò sữa của các hộ dân trên địa bàn xã khá tốt. Sữa bò được Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thu mua ổn định; bò giống, bò thương phẩm được thương lái tìm đến thu mua nên người dân yên tâm chăn nuôi...

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Hứa Bá Trình thông tin, đến nay, toàn huyện có tổng đàn trâu, bò hơn 41.200 con, đặc biệt, huyện du nhập và phát triển giống bò sữa, bò lai BBB, Wagru. Riêng đàn bò sữa có hơn 9.100 con, cho sản lượng 21.530 tấn sữa/năm, tập trung nhiều ở các xã: Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài, Minh Châu; đàn gia cầm, thủy cầm 5,2 triệu con, sản lượng 30.000 tấn thịt thương phẩm/năm. Đặc biệt, mô hình nuôi trồng thủy sản ở 5 xã: Cổ Đô, Vạn Thắng, Phú Đông, Phú Cường, Phong Vân... theo hướng thâm canh an toàn sinh học cũng đang mang lại hiệu quả rõ rệt với thu nhập 300-500 triệu đồng/ha/năm.

Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, huyện tập trung xây dựng thành công các thương hiệu sản phẩm: Gà đồi Ba Vì, sữa Ba Vì... giúp tăng giá trị nông sản, từng bước cải thiện đời sống nông dân. Huyện cũng đang phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại tập trung xa khu dân cư gắn với công tác xử lý chất thải chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường. Ngoài ra, huyện tiếp tục xây dựng một số chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm với các công ty, trung tâm thương mại lớn, qua đó giúp nông dân tiêu thụ nông sản ổn định, nâng cao thu nhập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì phát triển nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả