Chung sức xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp

Bạch Thanh| 08/08/2020 11:45

(NSHN) - Yên Bình là 1 trong 3 xã miền núi của huyện Thạch Thất, trong đó 42% dân số là người dân tộc Mường. Những năm qua, với vai trò nòng cốt, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình đã chung sức làm đẹp quê hương...

 Với vai trò nòng cốt, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) chung tay xây dựng quê hương tiến bộ, văn minh...

Bốn mùa hoa nở

Đến thôn 1, xã Yên Bình, ấn tượng đầu tiên là khung cảnh thoáng đãng, sạch sẽ, ngăn nắp. Nhờ bàn tay của những phụ nữ đảm đang, nhiều khu vườn trước đây cỏ mọc um tùm, nay khuôn viên này đã đổi thay. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình Bùi Thị Kim cho biết, Hội đã phân công cán bộ cơ quan chuyên trách xuống từng thôn hướng dẫn chị em thực hiện chỉnh trang, sắp xếp nhà cửa, cải tạo vườn tạp, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp...

Là một trong những hộ tích cực, chị Nguyễn Thị Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Liên hiệp phụ nữ thôn 1 chia sẻ, trước đây vì công việc nhà nông bận rộn, thêm thói quen tiện đâu bỏ đó nên cổng nhà, ngõ đi, sân... lúc nào cũng bừa bộn. "Từ khi Hội Liên hiệp phụ nữ vận động, chị em chung tay trồng đường hoa, quét dọn đường làng ngõ xóm sạch sẽ nên dù bận tới mấy, tôi cũng quét dọn quanh khu vực gia đình sinh sống; tranh thủ sớm hôm tưới cây, dọn cỏ và thấy vui khỏe từ việc làm nhỏ của mình, qua đó góp sức cùng chị em tạo nên miền quê văn minh", chị Hằng cho biết.

Cụ thể trong 2 năm qua, Hội đã vận động hội viên phụ nữ tham gia làm được 2.324 ngày công nạo vét kênh mương, tu sửa đường nội đồng, mở rộng đường hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa gần 100 triệu đồng. Nhờ vậy, địa phương xây dựng 28 tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản. Từ đầu năm tới nay, hội viên phụ nữ trong xã đã xây dựng mới thêm 14 tuyến đường nở hoa tại 6/6 thôn với chiều dài 4.320m. 

Không chỉ trồng hoa, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình còn tặng chị em hội viên phụ nữ trong xã làn nhựa để đi chợ nhằm hưởng ứng chương trình bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ; vận động hội viên phân loại rác ngay từ đầu nguồn, xử lý rác hữu cơ ngay tại vườn nhà nên lượng rác giảm đáng kể...

Hỗ trợ nhau thực hiện tang văn minh

Trước đây tại xã Yên Bình, gia đình nào có người thân qua đời thường tổ chức nấu cỗ, ăn uống trong nhiều ngày; khi đưa tang còn hủ tục lăn đường, khóc mướn, rắc vàng mã và địa táng. Nhằm từng bước loại bỏ những hủ tục, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình cử người có uy tín đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc tang văn minh và lồng ghép nội dung này vào quy ước của thôn, xóm...

Chị Triệu Thị Thư, Chi hội trưởng Chi Hội Liên hiệp phụ nữ thôn 5 cho biết, thực hiện hỏa táng sẽ mang lại lợi ích kép, vừa giảm chi phí xây dựng mồ mả vừa giảm ô nhiễm môi trường và mang lại sự bình an khi lo việc hậu sự cho người thân. Bởi vậy, chị luôn truyền thông điệp này tới người dân trong thôn cùng thực hiện... Đơn cử như đám tang chị Đinh Thị Danh là người thân hộ ông Hoàng Văn Hồng ở thôn 2 thuộc gia đình hội viên phụ nữ khó khăn, khi chị Danh qua đời, gia đình nội tộc 2 bên quyết định địa táng. Song với sự nhiệt tình, tâm huyết, khéo léo, không ngại ngày/đêm, tổ tuyên truyền của xã/thôn do phụ nữ làm nòng cốt tích cực vận động. Bởi vậy, gia đình đã đồng ý thực hiện nghi lễ hỏa táng. Khi đó, Hội kịp thời báo cáo lãnh đạo xã hỗ trợ gia đình ông Hoàng Văn Hồng 100kg gạo và huy động nhân dân thôn 2 ủng hộ thêm 250kg gạo cùng 3 triệu đồng tiền mặt...

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, trong đó, nòng cốt là Hội Liên hiệp phụ nữ xã, đến nay, nhiều hủ tục lạc hậu như lăn đường, rải tiền tại các đám tang ở Yên Bình dần được loại bỏ. Các hình thức phúng viếng cũng gọn nhẹ, không để thi hài người quá cố trong nhà quá 36 tiếng. Hầu hết tang chủ không làm cỗ; khi tổ chức cúng 49 ngày cũng không nhận tiền lễ...

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Bình Nguyễn Giáp Dần, với vai trò nòng cốt là Hội Liên hiệp phụ nữ xã, việc thực hiện hỏa táng cho người thân sau khi qua đời tại địa phương có sự chuyển biến mạnh. Nếu như năm 2016, tỷ lệ hỏa táng của xã chỉ đạt 16% thì năm 2019, tỷ lệ này đã đạt 90%. Đặc biệt, 7 tháng năm 2020, tỷ lệ hỏa táng đạt 96%. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình Bùi Thị Kim cho hay, xây dựng phong trào đã khó, việc duy trì, phát triển phong trào còn khó hơn. Bởi vậy, để phát huy hiệu quả, Hội đã rà soát, hướng dẫn từng chi hội xây dựng quy chế thực hiện phù hợp với quy ước, hương ước mỗi thôn, xóm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện. Hội cũng chủ động phân công cán bộ phối hợp cùng cấp ủy thôn và các đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từng gia đình hội viên, qua đó, kịp thời hỗ trợ nhau thực hiện tốt.

Ghi nhận kết quả tích cực của phong trào này ở Yên Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất Vũ Thị Lệ Quyên khẳng định, sự vào cuộc tích cực của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình đã thúc đẩy phong trào xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương, góp phần lan tỏa rộng rãi, trở thành điểm sáng của huyện Thạch Thất và thành phố Hà Nội trong lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chung sức xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp