Kim An phát huy lợi thế nông thôn mới nâng cao

Đỗ Minh| 03/07/2020 07:30

(HNM) - Năm 2011-2012, xã Kim An (huyện Thanh Oai) bắt tay vào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1. Thời điểm đó, Kim An chỉ có một tiêu chí đạt là an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND xã Kim An Đoàn Văn Huỳnh chia sẻ: Khó khăn lớn nhất lúc đó của Kim An là xã thuần nông, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 65%; nông nghiệp còn manh mún chưa phát huy hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống giao thông không thuận lợi, không có chợ, không có cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn… Quyết tâm vượt khó, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng người dân đồng lòng, nhất trí chuyển đổi kinh tế, phát huy lợi thế từ nông nghiệp. Nhờ đó, Kim An đổi thay từng ngày.

Hiện nay, các tuyến đường của xã Kim An đều được đổ bê tông rộng rãi, sạch sẽ. Ông Nguyễn Văn Long, thôn Tràng Cát chia sẻ: “Với lợi thế nằm trong vùng đất bãi, những năm gần đây hầu hết hộ dân trong thôn đã chuyển sang trồng cây ăn quả, trong đó chủ lực là cam Canh, bưởi và ổi. Gia đình tôi có gần 2ha trồng cam Canh, ổi Đài Loan, bưởi cảnh mỗi năm thu về hơn 1 tỷ đồng. Nhờ hệ thống giao thông nội đồng, đường thôn, xóm được mở rộng nên hoạt động sản xuất, giao thương rất thuận lợi...”.

Không chỉ phát triển cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế 450-750 triệu đồng/ha/năm, Kim An còn nổi tiếng với vùng trồng rau an toàn. Theo Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Kim An Đỗ Hùng Cường, toàn xã hiện có gần 80ha sản xuất rau an toàn. Vùng trồng rau an toàn hiện đạt 300 triệu đồng/ha/năm trở lên. Để hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từ cuối năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim An đã thành lập Tổ hợp tác sản xuất rau, củ, quả an toàn.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Kim An, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, nhờ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Kim An đã có nhiều chuyển biến. Từ xuất phát điểm chỉ có một tiêu chí đạt, đến năm 2017, Kim An được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, thực hiện phương châm: “Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”, đến nay xã Kim An đã trở thành vùng trồng cây ăn quả, rau an toàn lớn của huyện và thành phố; hoàn thành gắn biển toàn bộ 1.020 nhà, 166 biển chỉ dẫn công cộng tên đường, tên ngõ; trồng hoa, cây xanh trên 700m đường nông thôn... Với những kết quả đạt được, cuối năm 2019, Kim An được thành phố Hà Nội công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao. 

Chia sẻ niềm vui với phóng viên Báo Hànộimới, Chủ tịch UBND xã Kim An, Đoàn Văn Huỳnh thông tin: Để tiếp tục phát huy những lợi thế nông thôn mới nâng cao, xã đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến xây dựng vùng trồng cây ăn quả hữu cơ, rau an toàn chất lượng cao của thành phố. Ngoài ra, Kim An sẽ tiếp tục tuyên truyền để nhân dân nêu cao ý thức bảo vệ môi trường như: Phân loại rác thải tại hộ gia đình, thực hiện sản xuất sạch để trở thành vùng sinh thái ven đô. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kim An phát huy lợi thế nông thôn mới nâng cao