Xã Đồng Tháp hướng tới các tiêu chí phường

Minh Phú| 29/06/2020 12:11

(NSHN) - Sáng 29-6, xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội và huyện Đan Phượng trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho cán bộ và nhân dân xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng).

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đồng Tháp đã triển khai 24 dự án cải tạo, xây dựng, bao gồm: Trường học, nhà văn hóa các thôn, giao thông, cải tạo ao, giếng làng... Đến nay, 3/3 trường học trên địa bàn xã đã đạt chuẩn quốc gia, 6/6 thôn có nhà văn hóa khang trang, hiện đại…

Ngoài ra, thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đã đóng góp tiền của, công sức lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ngõ xóm; tu bổ các công trình tâm linh; cải tạo, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhà văn hóa... Với phong trào “Đường có hoa, nhà có số” do huyện Đan Phượng phát động, xã đã hoàn thành gắn biển số nhà, tên đường, tên ngõ, biển chỉ dẫn nơi công cộng…

Cơ sở hạ tầng khang trang đã tác động tích cực tới các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hiện, toàn xã có 20 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ngoài trồng lúa, xã có 28ha trồng hoa đồng tiền, hoa đào và bưởi đào chín sớm... cho hiệu quả cao. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân của xã đạt 52,5 triệu đồng/người/năm; không còn hộ nghèo.

Chủ tịch UBND xã Đồng Tháp Lê Văn Vinh cho biết, sau khi được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 85 triệu đồng/người/năm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao... Song song với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã hoàn thiện các tiêu chí để trở thành phường trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Đồng Tháp hướng tới các tiêu chí phường