Đẩy mạnh phong trào sản xuất sạch

Đỗ Minh| 15/06/2020 07:20

(HNM) - Nhằm đẩy mạnh phong trào sản xuất sạch, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã hướng dẫn nông dân xã Thủy Xuân Tiên liên kết xây dựng mô hình chăn nuôi hữu cơ.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi hữu cơ Thủy Xuân Tiên (xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ) cho biết: Để bảo vệ môi trường sống và cung ứng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, hội viên nông dân trong xã cùng thành lập Hợp tác xã Chăn nuôi hữu cơ Thủy Xuân Tiên.

Hiện, hợp tác xã có 15 thành viên, quy mô sản xuất khoảng 10 vạn gà thịt, gà đẻ trứng... theo phương pháp hữu cơ. Trung bình mỗi tháng, hợp tác xã cung cấp cho thị trường khoảng 5.000 con gà thịt, 3 vạn trứng gà sạch... Toàn bộ lượng gà và trứng đều được các thương lái, nhà hàng đặt mua.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chương Mỹ Nguyễn Đăng Hùng, ngoài mô hình chăn nuôi gà hữu cơ tại xã Thủy Xuân Tiên, Hội Nông dân huyện còn hỗ trợ nông dân ở các xã xây dựng nhiều mô hình sản xuất sạch, an toàn. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân huyện tư vấn, xây dựng thương hiệu được 7 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản tại các hội chợ, cửa hàng, siêu thị... nhằm nâng cao giá trị, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tương tự, tại huyện Gia Lâm, theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Trần Luân, từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ nông dân đăng ký chuyển đổi 186,33ha lúa/màu kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; hình thành các vùng cây ăn quả tập trung, chất lượng tốt. Đặc biệt, các cấp hội đã phát triển 236 trang trại, gia trại xa khu dân cư; duy trì ổn định diện tích mặt nước hiện có, chuyển đổi 79ha đất trũng, trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản… Tất cả mô hình đều được sản xuất theo phương pháp an toàn, hữu cơ và đạt hiệu quả khá. Sản phẩm của các mô hình được người tiêu dùng đánh giá cao, tiêu thụ ổn định.

Không riêng Chương Mỹ, Gia Lâm... phong trào nông dân thi đua sản xuất sạch, an toàn còn được triển khai tại nhiều địa phương của Hà Nội. Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Lê Trọng Khuê: Sản xuất sạch, an toàn là mục tiêu, tiêu chí hàng đầu, được hội triển khai tới từng cấp hội cùng các biện pháp cụ thể hỗ trợ nông dân. Đến nay, các cấp hội duy trì, phát triển 123 mô hình sản xuất theo chuỗi. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, hội hướng dẫn thành lập 6 tổ hội và 2 chi hội nghề nghiệp với 138 thành viên, tập trung là các chi hội nghề, tổ nghề sản xuất nông nghiệp theo phương pháp sạch, an toàn, hữu cơ...

“Trong bối cảnh kinh tế hội nhập, việc phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao cần được nhân rộng, phát triển. Qua đó, làm tiền đề góp phần xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô đạt giá trị cao. Đó cũng là mục tiêu Hội Nông dân hướng tới và được cụ thể hóa bằng những hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho hội viên, nông dân trên địa bàn Hà Nội...” - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Lê Trọng Khuê khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh phong trào sản xuất sạch