Hồng Dương với niềm tin từ sự đồng thuận

Huyền - Bắc| 12/06/2020 07:11

(HNM) - Trong những năm gần đây, người dân ở xã Hồng Dương (Thanh Oai) chú trọng phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập. Những mô hình hiệu quả này đang góp phần xây dựng Hồng Dương trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Xã Hồng Dương (Thanh Oai) chú trọng phát triển kinh tế - xã hội để trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Xây dựng mô hình chăn nuôi khép kín xa khu dân cư, bảo đảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi và môi trường sống, chính quyền và nhân dân xã Hồng Dương đang chung sức, nỗ lực sớm hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Văn Thứ, chủ trang trại nuôi gia cầm tại thôn Ngô Đồng nói: Để xã sớm đạt mục tiêu, gia đình tôi di chuyển trang trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư, xây dựng 2 trang trại với 180.000 con gà đẻ trứng, nuôi theo dạng mô hình khép kín, bảo vệ môi trường. Mỗi ngày, tôi bán ra thị trường khoảng 3.000 quả trứng sạch, thu nhập ổn định.

Tương tự, trên cánh đồng thôn Hoàng Trung, 8,3ha rau ứng dụng công nghệ cao đang trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế tại xã Hồng Dương. Trưởng thôn Hoàng Trung Nguyễn Hồng Sơn cho hay: Lựa chọn phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, người dân trong thôn xác định bản thân phải là nông dân thời đại mới, sản xuất sạch, xây dựng quê hương giàu đẹp. Do vậy, các hộ liên kết, góp đất cùng Công ty cổ phần Công nghệ cao Hiệp Thành xây dựng mô hình sản xuất rau công nghệ cao, tạo các sản phẩm đủ điều kiện xuất khẩu, giá trị kinh tế đạt hơn 500 triệu đồng/ha/năm.

Không riêng Ngô Đồng, Hoàng Trung, hầu hết người dân trong xã Hồng Dương đều nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế. Theo Bí thư Đảng ủy xã Hồng Dương Nguyễn Văn Thanh, năm 2013, Hồng Dương được công nhận xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Thanh Oai. Từ đó, xã tập trung phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa thôn, làng, đặc biệt là ý thức người dân ngày càng nâng cao. Về kinh tế, đến nay, xã đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, chất lượng cao như: Mô hình trang trại chăn nuôi xa khu dân cư (gần 50ha); vùng nuôi trồng thủy sản tập trung (hơn 40,9ha); vùng trồng rau an toàn, công nghệ cao (hơn 51,67ha)...

Cùng với phát triển kinh tế, Hồng Dương tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết tốt vấn đề môi trường… “Đối chiếu với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hồng Dương đã đạt 14 tiêu chí; 5 tiêu chí cơ bản đạt, đó là: Giao thông; trường học; tổ chức sản xuất; môi trường; an toàn thực phẩm” - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Dương Nguyễn Văn Thanh thông tin.

Để hoàn thiện các tiêu chí còn lại, người dân cùng chính quyền bàn bạc để có giải pháp cụ thể. Đơn cử, ở thôn Tảo Dương, Trưởng thôn Phạm Văn Cường cho biết, người dân trong thôn họp bàn, thống nhất đóng góp kinh phí để thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí môi trường. Đặc biệt, từng hộ sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đều cam kết bảo đảm an toàn chất lượng, bảo vệ môi trường…

Bên cạnh những nguồn lực nêu trên, Hồng Dương còn tận dụng tối đa nguồn đấu giá đất, tạo nguồn vốn xây dựng hạ tầng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế làng nghề, dịch vụ. “Nhờ vậy, đến nay, cả 5 tiêu chí còn lại đều cơ bản đạt từ 85% trở lên. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đối với từng tiêu chí, với phương châm vừa triển khai, vừa gỡ khó. Thuận lợi nhất với Hồng Dương chính là sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân. Với đà này, đích đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đang đến rất gần với Hồng Dương” - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Dương Nguyễn Văn Thanh khẳng định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hồng Dương với niềm tin từ sự đồng thuận