Một làng quê giàu bản sắc

Bạch Thanh| 12/06/2020 07:07

(HNM) - Hồng Vân không chỉ là xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thường Tín với nhiều công trình hiện đại, khang trang mà còn nổi tiếng bởi những giá trị văn hóa, di tích lịch sử đặc sắc… Hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, Hồng Vân đang tạo nên một làng quê văn minh, trù phú, giàu bản sắc.

Đến Hồng Vân hôm nay, cùng với khám phá vẻ đẹp vùng quê đậm dấu ấn thời gian, chúng tôi còn cảm nhận rõ sự hiện đại của cảnh quan, môi trường một xã nông thôn mới, trong đó nổi bật là những con đường bê tông khang trang được tô điểm bởi sắc hoa rực rỡ... Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân Nguyễn Hải Đăng cho biết, song song với xây dựng những công trình hiện đại, Hồng Vân còn đặc biệt chú trọng bảo tồn nhiều công trình cổ có giá trị lịch sử, như: Nhà bia Tiến sĩ Nguyễn Ý; Nhà thờ giáo xứ Cẩm Cơ và họ Thụy Xuyên; khuôn viên đình, chùa cổ, nhà văn hóa làng; cổng làng...

Xác định phát triển kinh tế du lịch trên nền tảng khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh hệ thống di tích lịch sử, truyền thống văn hóa địa phương, Hồng Vân coi đây là hướng đi tất yếu để nâng cao đời sống nhân dân... Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, chủ nhà vườn Mộc An (một trong những điểm du lịch, tham quan nổi tiếng của xã Hồng Vân) cho hay, cùng với phát triển các loại cây cảnh cao cấp, tận dụng thế mạnh địa phương với hạ tầng đồng bộ, gia đình chị đã cải tạo vườn cây cảnh thành điểm hấp dẫn du khách. Mỗi năm, ngoài nguồn thu từ bán cây cảnh cao cấp, gia đình chị còn có nguồn thu không nhỏ từ các dịch vụ đi kèm.

Bên cạnh đó, Hồng Vân còn vận động, hỗ trợ người dân trong xã tích cực đầu tư, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tạo hiệu quả kinh tế cao, như: Hợp tác xã Hoa, cây cảnh dịch vụ Hồng Vân với chuỗi sản xuất, kinh doanh trà thảo mộc; mô hình sản xuất hoa, cây cảnh kết hợp khai thác các dịch vụ du lịch; Hợp tác xã Hoa, cây cảnh dịch vụ Anh Tùng sản xuất hoa, cây cảnh nghệ thuật kết hợp khai thác mô hình nông trại giáo dục. Ngoài ra, nhiều mô hình trồng hoa, cây cảnh, chuyên canh rau, sản xuất đồ mỹ nghệ thủ công, ẩm thực... cũng được mở rộng và phát triển. Trong năm 2019, Hồng Vân đón hơn 7 vạn lượt khách tới tham quan, trải nghiệm; thu từ hoạt động này ước đạt hơn 10 tỷ đồng.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân Nguyễn Hải Đăng, được sự quan tâm của Trung ương, thành phố và huyện Thường Tín, Hồng Vân đã thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển du lịch - sinh thái - làng nghề... với tổng mức đầu tư 162,855 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay Hồng Vân đã đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Có thể khẳng định, cách làm sáng tạo, phát huy giá trị truyền thống kết hợp hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hồng Vân là kinh nghiệm hay cho nhiều địa phương tham khảo, áp dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một làng quê giàu bản sắc