Hiệu quả cao từ trồng su hào trái vụ

Hoàng Văn| 15/05/2020 06:40

(HNM) - Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều hộ dân ở thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) đã mạnh dạn đưa cây su hào trái vụ vào sản xuất, cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/ha/năm. Từ hiệu quả kinh tế này đã mở hướng làm giàu cho nhiều nông dân nơi đây.

Gia đình anh Nguyễn Văn Tám ở thôn Yên Nhân (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) trồng su hào trái vụ cho thu nhập cao.

Su hào là loại cây trồng ôn đới. Trước đây, loại cây này chỉ trồng được vào vụ đông xuân. Nhưng vài năm trở lại đây, người dân thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) đã nhập một số giống su hào chịu nhiệt kết hợp sử dụng công nghệ làm vòm che phủ ni lông nên dù trồng vào mùa hè, su hào vẫn sinh trưởng, phát triển tốt.

Anh Nguyễn Văn Tám ở thôn Yên Nhân vừa thu hoạch lứa su hào trái vụ phấn khởi cho biết, trồng su hào trái vụ vất vả hơn chính vụ nhưng bù lại, giá trị kinh tế cao hơn gấp nhiều lần cây trồng khác. Với 3 sào su hào giống B40 có nguồn gốc từ Hàn Quốc, sau 50 ngày chăm sóc, gia đình anh Tám thu hoạch lứa trái vụ đầu tiên với giá bán buôn tại ruộng là 3.500 đồng/củ, trừ các khoản chi phí, mỗi sào su hào, gia đình anh Nguyễn Văn Tám thu lãi gần 10 triệu đồng/lứa.

Còn anh Hồ Văn Trường (ở xóm Chùa) là xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Nhân cho biết, để su hào trái vụ phát triển tốt, quan trọng nhất là nông dân phải dự báo được thời tiết để có quy trình chăm sóc phù hợp. Khi trời nắng 35-38 độ C, người trồng phải điều tiết nước tưới hợp lý, vòm che phủ ni lông thoáng khí để cây rau không bị cháy lá, ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất.

Chỉ vào ruộng su hào xanh mướt, củ căng tròn, anh Hồ Văn Trường chia sẻ: "Hơn 30.000 cây su hào này sẽ được thu hoạch vào cuối tháng 5, nếu bán 3.500-4.000 đồng/củ, gia đình tôi sẽ thu được 120 triệu đồng, trừ chi phí lãi 100 triệu đồng/lứa. Hơn một mẫu ruộng này gia đình tôi trồng được 6 lứa su hào/năm, giá cả thị trường ổn định sẽ cho thu nhập 500-600 triệu đồng...".

Không riêng anh Tám, anh Trường, vùng rau an toàn Yên Nhân quy mô khoảng 100ha của gần 300 hộ thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Nhân đều đạt hiệu quả khá. Hiện, các hộ nông dân đã làm chủ khoa học kỹ thuật, đưa thêm nhiều giống rau, củ, quả có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Nhân Trần Văn Mạnh cho hay, để phát triển vùng rau hiệu quả, thời gian qua, Ban quản trị hợp tác xã thường xuyên mời cán bộ kỹ thuật về tập huấn, hướng dẫn nông dân phương pháp sản xuất giống rau mới, rau trái vụ, bảo đảm đúng quy trình VietGAP. Trong đó, toàn hợp tác xã có hơn 200 hộ gia đình chuyên canh cây su hào trái vụ trên diện tích 30-40ha; mỗi ngày cung cấp cho thị trường khoảng 20 tấn củ su hào (tương đương 60.000 củ). Nhiều hộ trồng từ 8 đến 20 sào su hào trái vụ, như gia đình các anh: Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Tơn, Hồ Văn Trường... hầu hết cho thu nhập từ 300 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng/năm.

Nhờ trồng rau an toàn, hiện 100% thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Nhân có mức sống khá. Thế nhưng, để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất ổn định lâu dài, ông Trần Văn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Nhân kiến nghị UBND xã Tiền Phong và huyện Mê Linh có phương án hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kênh mương tưới tiêu cho vùng rau an toàn. Bên cạnh đó, UBND huyện làm cầu nối với các doanh nghiệp, siêu thị tạo chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ ổn định, qua đó giúp người trồng rau ở Yên Nhân yên tâm sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả cao từ trồng su hào trái vụ