Bột Xuyên nỗ lực về “đích” xã nông thôn mới

Kim Nhuệ| 08/05/2020 07:01

(HNM) - Sau 8 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bột Xuyên (huyện Mỹ Đức) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để về "đích” xã nông thôn mới trong năm 2020, Bột Xuyên đang nỗ lực huy động nhiều nguồn lực đầu tư hoàn thiện các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng...

Về xã Bột Xuyên (huyện Mỹ Đức) những ngày này, điều dễ nhận thấy là diện mạo nông thôn đã đổi thay. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa rộng rãi, sạch - đẹp; các công trình phúc lợi được xây dựng khang trang, kiên cố...

Trò chuyện với phóng viên Báo Hànộimới trên đoạn đường của thôn vừa mới đổ bê tông rộng 6m, dài hơn 500m, ông Nguyễn Văn Thực, người dân thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên cho biết: “Nếu không có Chương trình xây dựng nông thôn mới thì không biết bao giờ người dân chúng tôi mới được đi trên con đường rộng rãi, sạch sẽ như thế này...”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bột Xuyên Phan Đức Trọng: Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2012, xã mới đạt 2 tiêu chí (hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và bảo đảm an ninh trật tự xã hội), còn 17 tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn chưa có kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới...

Tuy nhiên, xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới...

Cụ thể hóa chương trình, xã tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất giúp tăng năng suất, nhân rộng cây, con có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân. Kết hợp sự đầu tư của thành phố và huyện, xã huy động tối đa nguồn lực địa phương, phát huy nội lực cộng đồng dân cư đóng góp đất đai, nguồn lực xây dựng các công trình văn hóa...

Đến nay, xã Bột Xuyên đã huy động được hàng trăm tỷ đồng nâng cấp trục đường liên xã, 12 trục đường thôn, liên thôn, cứng hóa 46% các tuyến giao thông nội đồng. Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã ngày càng cải thiện, thu nhập bình quân năm 2019 đạt gần 44 triệu đồng/người, tăng 18 triệu đồng so với năm 2012...

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã Bột Xuyên, hiện nay xã đã hoàn thành 11 tiêu chí; cơ bản đạt 7 tiêu chí và chưa hoàn thành 1 tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng. “Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Bột Xuyên cần ít nhất khoảng 200 tỷ đồng xây dựng 3 trường thuộc 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp 6 nhà văn hóa, cải tạo 6 nghĩa trang nhân dân, 2 bãi tập kết rác thải sinh hoạt, xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, chợ dân sinh... Hiện xã đang nỗ lực để huy động nguồn kinh phí, tuy nhiên cũng rất mong huyện Mỹ Đức và thành phố Hà Nội tiếp tục có chính sách đầu tư, hỗ trợ địa phương hoàn thành các công trình trên để về “đích” nông thôn mới đúng kế hoạch...”, Chủ tịch UBND xã Bột Xuyên Lê Ngọc Thực đề xuất.

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang cho biết, huyện đã kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Bột Xuyên. Dự kiến cuối tuần này, huyện sẽ họp và quyết định chính sách hỗ trợ, đầu tư cho xã... “Tuy nhiên, Bột Xuyên, cũng như những xã phấn đấu về “đích” xã nông thôn mới trong năm 2020 cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đóng góp nguồn lực nhiều hơn nữa cho Chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Bởi bản chất của Chương trình xây dựng nông thôn mới là vì nhân dân và do nhân dân thực hiện...”, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bột Xuyên nỗ lực về “đích” xã nông thôn mới