Lan tỏa phong trào ngõ xóm sạch, đẹp

Đức Duy| 23/02/2020 08:39

(HNM) - Hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức, năm 2019 huyện Thanh Oai đã chọn thôn Minh Kha (xã Bình Minh) và thôn Hưng Giáo (xã Tam Hưng) làm điểm. Kết quả, phong trào đã lan tỏa, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Một tuyến đường ở thôn Minh Kha, xã Bình Minh được trang trí tranh tường khổ lớn và bảo đảm vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Hoàng Văn

Đến thôn Minh Kha, xã Bình Minh (huyện Thanh Oai), mọi người đều thấy các trục đường làng, ngõ xóm luôn gọn gàng, sạch sẽ. Theo Trưởng thôn Minh Kha Nguyễn Văn Đài, khi được chọn làm điểm phong trào “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp”, các cấp hội đoàn thể trong thôn đã bắt tay thực hiện ngay. Trước tiên, thôn huy động 500 ngày công và 400 triệu đồng xây dựng 5 điểm vui chơi và sân vận động cho thanh, thiếu niên. Chi hội Phụ nữ huy động mỗi gia đình một người tham gia dọn vệ sinh vào thứ bảy hằng tuần. Thôn Minh Kha còn trích quỹ mua cho mỗi gia đình 2 thùng rác (1 chứa rác hữu cơ, 1 chứa rác vô cơ)... Đến nay, 100% gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn, không để rác lưu cữu qua ngày trong khu dân cư và nơi công cộng.

Là người thường xuyên tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chị Lê Thị Hương ở thôn Minh Kha nói: “Chúng tôi hiểu, việc chung tay giữ gìn môi trường sạch, đẹp chính là để bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình và cộng đồng”. Ở huyện Thanh Oai, thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng cũng là điểm sáng trong phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường. Đầu năm 2019, thông qua phong trào “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp”, cán bộ và nhân dân thôn Hưng Giáo đã có những cách làm thiết thực để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Sau gần một năm triển khai, thôn Hưng Giáo đã xóa bỏ mái che, mái vẩy và những điểm tập kết rác thải trong khu dân cư. Người dân còn trồng mới 4 tuyến đường hoa, vẽ gần 1.500m tranh bích họa. Đặc biệt, nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất để nắn đường, mở rộng lối đi trong các ngõ xóm…

Tuy nhiên, theo ông Bùi Thế Dũng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Giáo, việc xây dựng được phong trào đã khó, đưa phong trào đi vào nền nếp còn khó hơn. Do đó, thôn Hưng Giáo phân công mỗi đoàn thể đảm nhận một phần việc, như: Chi hội Phụ nữ chịu trách nhiệm chăm sóc các tuyến đường hoa, cây cảnh; Chi hội Người cao tuổi tuyên truyền đến con cháu không vẽ bậy lên tường, để rác đúng nơi quy định; Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Nông dân đảm nhiệm dọn vệ sinh hằng tuần, giữ gìn an ninh trật tự trong thôn xóm…

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Oai Trần Văn Lợi cho biết, khi triển khai phong trào “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp”, chính quyền và người dân ở huyện Thanh Oai đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhiều thôn, cụm dân cư đã mời người có uy tín, trưởng các chi hội, đoàn thể làm tổ trưởng các tổ: Tự quản, chăm sóc tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời các tổ này còn có nhiệm vụ vận động, tuyên truyền các gia đình nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện công việc chung của địa phương. “Điển hình nhất là hai thôn làm điểm Minh Kha và Hưng Giáo, chỉ sau một thời gian triển khai, ý thức người dân được nâng cao, cảnh quan, môi trường đã khang trang, sạch đẹp. Cuối năm 2019, đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội về chấm điểm, đánh giá rất cao công tác triển khai của huyện và cách làm của người dân. Nhờ đó, huyện Thanh Oai được trao giải Nhất cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” cấp thành phố” - ông Lợi tự hào nói.

Cũng theo ông Trần Văn Lợi, kinh nghiệm của hai thôn Minh Kha và Hưng Giáo là đã huy động được sự chung tay của nhân dân, đặt lợi ích của người dân làm trọng tâm để tuyên truyền, vận động; cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong thực hiện phong trào... Từ thành công này, năm 2020, huyện Thanh Oai tiếp tục triển khai phong trào “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” gắn với xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại thôn Thị Nguyên (xã Cao Dương) và tổ dân phố Kim Bài (thị trấn Kim Bài) nhằm lan tỏa tới tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa phong trào ngõ xóm sạch, đẹp