Điểm sáng về xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở

Hưng Thịnh| 28/11/2019 20:37

(NSHN) - Tháng 10 vừa qua, thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã khánh thành và đưa công trình nâng cấp sân chơi cộng đồng vào hoạt động. Tuy kinh phí đầu tư không lớn, nhưng đây là cách làm hay về xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Hồi Nguyễn Văn Huy cho biết: Khi mới triển khai, rất ít người tin trong một thời gian ngắn mà có được kết quả như ngày hôm nay, đó là nhân dân trong thôn đã có được một điểm vui chơi, sinh hoạt thể dục, thể thao hằng ngày. Bởi, thời điểm Đảng ủy xã Ngọc Hồi ban hành nghị quyết chuyên đề (vào tháng 4-2019) về xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, trong đó chọn việc nâng cấp sân chơi cộng đồng ở thôn Ngọc Hồi là một trong những công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân dân trong thôn vừa tập trung đóng góp công sức, tiền của tôn tạo, tu sửa công trình đình làng… 

“Khó nhưng vẫn quyết tâm làm, miễn sao là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân!” - ông Nguyễn Văn Huy chia sẻ. Tháng 5-2019, cấp ủy thôn Ngọc Hồi đã họp bàn, thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã. Sau đó, tổ chức họp hội nghị quân dân chính thống nhất kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền, vận động. Tiếp đến, ngày 26-7-2019, tổ chức hội nghị nhân dân về xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, với gần 130 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình trong thôn tham dự. Tại hội nghị, 100% đại biểu tán thành chủ trương xây dựng sân chơi cộng đồng, cam kết sẽ ủng hộ kinh phí để xây dựng.

Nhân dân trong thôn Ngọc Hồi (xã Ngọc Hồi) đồng tình ủng hộ kinh phí xây dựng sân chơi cộng đồng.

Ngay trong tháng 7 và 8 -2019, nhân dân trong thôn đã ủng hộ được 400 triệu đồng . Trong đó có nhiều gia đình ủng hộ hàng chục triệu đồng, như gia đình ông Nhân Văn Đường (ở đội 6) ủng hộ 10 triệu đồng… Với số kinh phí đóng góp, ủng hộ của nhân dân, tháng 9 - 2019, thôn Ngọc Hồi đã tiến hành đổ bê tông nâng cấp sân chơi cộng đồng với diện tích hơn 1.200 m2; tiến hành trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Đây là khu đất công ích nằm xen kẹt trong khu dân cư do UBND xã Ngọc Hồi quản lý; trước khi xây dựng đã được các phòng, ban chức năng của huyện Thanh Trì phê duyệt quy hoạch.

Đến nay, công trình đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, góp phần làm sạch môi trường, đẹp cảnh quan thôn xóm, đồng thời tạo không gian để nhân dân tích cực tập thể dục, thể thao hằng ngày. Từ đó, tạo ra một thói quen lành mạnh cho người dân về rèn luyện sức khỏe, đồng thời nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Hơn một tháng nay, tại sân chơi cộng đồng thôn Ngọc Hồi, đều đặn vào mỗi buổi sáng, khoảng 200 hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Ngọc Hồi duy trì tập dưỡng sinh; chiều đến, nơi đây là “điểm hẹn” của người già, thanh thiếu niên, nhi đồng trong thôn đến vui chơi, đánh cầu lông, bóng rổ…

Người dân thôn Ngọc Hồi phấn khởi đóng góp công sức vì một không gian sinh hoạt cộng đồng.

Trưởng thôn Ngọc Hồi Nguyễn Huy Điển cho biết, thôn vẫn tiếp tục vận động xã hội hoá kinh phí để đầu tư các thiết bị rèn luyện sức khỏe, thể thao cộng đồng cho nhân dân tại sân chơi. Sau khi khánh thành và đưa sân chơi vào sử dụng đến nay, nhân dân trong thôn vẫn tiếp tục ủng hộ kinh phí, trong đó có nhiều người ủng hộ từ 5 đến 13 triệu đồng, như: Gia đình ông Hoàng Văn Hưng (ở đội 6); ông Nguyễn Tuấn Triệu; anh Hoàng Văn Tân …

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Hồi Nguyễn Văn Sung cho biết: Có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ cấp ủy, ban lãnh đạo thôn Ngọc Hồi đã triển khai tốt kế hoạch thực hiện, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, từ đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong thôn để xây dựng sân chơi cộng đồng. Từ cách làm hay của thôn Ngọc Hồi, thời gian tới, xã Ngọc Hồi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tại các thôn, khu dân cư còn lại trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần đưa xã Ngọc Hồi sớm đạt được mục tiêu trở thành một trong những xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Thanh Trì.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Điểm sáng về xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở