Khởi sắc Vân Côn

Ánh Dương| 27/10/2019 08:04

(HNM) - Nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu nhập của người dân xã Vân Côn (huyện Hoài Đức) ngày càng được nâng cao, nhờ đó có điều kiện góp sức cho quê hương khởi sắc từng ngày...

Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất ở để mở rộng đường, giúp giao thông ở thôn Mộc Hoàn Đình (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) thuận lợi hơn. Ảnh: Phương Uyên

“Mộc Hoàn Đình là thôn điển hình của xã Vân Côn trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tạo việc làm ổn định và thu nhập cao cho nông dân quê tôi” - bà Nguyễn Thị Hiền, ở thôn Mộc Hoàn Đình, phấn khởi chia sẻ.

Theo bà Hiền, trước kia, người dân thôn Mộc Hoàn Đình chủ yếu làm nông nghiệp, sản xuất rau màu theo phương pháp truyền thống nên chất lượng sản phẩm chưa cao, việc tiêu thụ rau phụ thuộc nhu cầu thị trường nên thu nhập bấp bênh. Từ năm 2010, cùng với xu thế phát triển kinh tế chung, khoảng 80% lao động của thôn chuyển sang làm nghề xây dựng, buôn bán nông sản hoặc làm việc trong các công ty, doanh nghiệp... Những hộ làm nông nghiệp cũng năng động chuyển sang trồng rau theo quy trình an toàn và cây ăn quả (cam, bưởi, nhãn chín muộn, táo, ổi…) cho giá trị cao hơn so với trồng lúa trên cùng diện tích canh tác. Nhiều hộ trồng cây ăn quả trên diện tích hơn một mẫu, doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu là gia đình các ông: Nguyễn Văn Việt, Phùng Văn Thọ… Không ít hộ còn mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản... đạt giá trị kinh tế cao hơn.

Cần cù lao động, cùng với sự năng động, đời sống của người dân ở thôn Mộc Hoàn Đình không ngừng được nâng lên. Nếu như những năm 2010 trở về trước, thu nhập bình quân của thôn khoảng 16 triệu đồng/người/năm thì nay đã đạt 46 triệu đồng/người/năm. “Cả thôn chỉ còn 3 hộ nghèo và phấn đấuđến năm 2020, Mộc Hoàn Đình không còn hộ nghèo” - bà Nguyễn Thị  Hiền thông tin thêm.

Tương tự, các thôn: Cát Thuế, Mộc Hoàn Giáo, Vân Côn cũng tập trung phát triển vùng trồng rau an toàn cho hiệu quả kinh tế cao. Riêng thôn Quyết Tiến, nhờ chuyển đổi phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng trang trại canh tác cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm… đến nay, thôn không còn hộ nghèo.

Theo Quyền Chủ tịch UBND xã Vân Côn Hoàng Văn Tuấn, với quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các tổ chức, đoàn thể của xã đã triển khai nhiều phong trào như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”, “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”, “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Vân Côn chung tay xây dựng nông thôn mới”… Qua đó, Vân Côn đã chuyển đổi thành công cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên 94,6ha rau an toàn, 50ha cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế khá; thương mại, dịch vụ, công nghiệp dân dụng ngày càng phát triển nở rộ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống được cải thiện, người dân Vân Côn thêm thuận lợi trong góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là nâng cấp hạ tầng giao thông toàn xã để phục vụ giao thương... Từ năm 2011 đến nay, Vân Côn đã bê tông hóa 202 tuyến giao thông ngõ xóm với chiều dài 17.634m, tổng đầu tư là 28,883 tỷ đồng, trong đó hơn 13,22 tỷ đồng do nhân dân đóng góp...

Nhờ nỗ lực của toàn dân, hiện nay, Vân Côn khởi sắc từng ngày: Đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; những bãi đất trống, bụi cỏ dại được thay bằng cây xanh và hoa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường. “Mục tiêu của Vân Côn đến năm 2020 thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người/năm; toàn xã không còn hộ nghèo; hoàn thiện và đạt các tiêu chí của phường khi huyện Hoài Đức trở thành quận” - Quyền Chủ tịch UBND xã Vân Côn Hoàng Văn Tuấn nêu quyết tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi sắc Vân Côn