Thêm nguồn lực đầu tư cho ngoại thành

Bùi Chiến Thắng| 25/10/2019 07:26

(HNM) - Thông qua chương trình các quận của thành phố Hà Nội hỗ trợ khu vực ngoại thành, nhiều xã khó khăn đã có thêm nguồn lực cho đầu tư để hoàn thiện hạ tầng nông thôn...

Phú Châu là thôn lớn của xã Xuân Phú (huyện Phúc Thọ) với hơn 3.000 nhân khẩu. Trước đây, thôn có nhà văn hóa nhưng quy mô nhỏ, sức chứa tối đa chỉ 50 người. Nhờ chương trình các quận hỗ trợ khu vực ngoại thành xây dựng nông thôn mới, năm 2017, thôn Phú Châu được quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa mới khang trang, trị giá 3 tỷ đồng.

Nhờ sự hỗ trợ của quận Long Biên, Trường THCS Mỹ Thành (huyện Mỹ Đức) đã được đầu tư khang trang.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết, sau đầu tư, hội trường nhà văn hóa đã có sức chứa 300 người, đáp ứng tốt nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể thao cho nhân dân. Các hộ dân trong thôn cũng đã xã hội hóa để mua thêm trang thiết bị như bàn ghế, loa đài... với số tiền khoảng 100 triệu đồng... 

Còn tại xã Mỹ Thành (huyện Mỹ Đức), nhờ kinh phí hỗ trợ của quận Long Biên, Trường Trung học cơ sở Mỹ Thành đã được đầu tư khang trang với kinh phí 25 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành cho biết, triển khai xây dựng nông thôn mới, khó nhất với địa phương là tiêu chí trường học. Để đầu tư một trường học đạt chuẩn cần số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, xã Mỹ Thành và huyện Mỹ Đức có nguồn thu ngân sách đều eo hẹp, khó có thể bố trí vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Nhờ sự hỗ trợ của quận Long Biên, xã Mỹ Thành đã đạt tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới và ý nghĩa hơn, đó là con em trong xã đã có nơi học tập khang trang.

Đến nay, 12 quận trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 633 tỷ đồng. Trong đó, quận Thanh Xuân hỗ trợ 6 huyện: Ba Vì, Đông Anh, Quốc Oai, Thanh Oai, Sóc Sơn, Chương Mỹ 244 tỷ đồng; tiếp đến là các quận Hoàng Mai dành 84 tỷ đồng, Ba Đình 81 tỷ đồng, Đống Đa 48 tỷ đồng, Nam Từ Liêm 38 tỷ đồng, Long Biên 32 tỷ đồng... hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới.

Theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí, đến nay thành phố Hà Nội đã có 325/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 6 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Những xã chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mới đều gặp khó khăn. Vì vậy, sự hỗ trợ từ các quận có ý nghĩa tiếp thêm sức mạnh để các xã nghèo đầu tư hoàn thành xây dựng nông thôn mới và các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Khẳng định ý nghĩa của chương trình các quận hỗ trợ khu vực ngoại thành xây dựng nông thôn mới, theo Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học, việc các quận chia sẻ, hỗ trợ các huyện là chủ trương đúng, bởi hiện nay Hà Nội vẫn còn hơn 60% người dân sinh sống ở nông thôn. Hầu hết các huyện chưa tự cân đối được ngân sách giữa nguồn thu và chi. Số tiền mà các quận hỗ trợ khu vực ngoại thành thời gian qua thể hiện trách nhiệm và tình cảm của các quận đối với các huyện. Thời gian tới, chương trình này vẫn được thành phố Hà Nội triển khai, nhân rộng để đạt kết quả cao hơn trong xây dựng nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm nguồn lực đầu tư cho ngoại thành