Nỗ lực xóa “vùng trắng” nước sạch ở Mỹ Đức

Kim Nhuệ| 18/10/2019 08:31

(HNM) - Đến thời điểm này, huyện Mỹ Đức mới có 9,3% dân số được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu 100% dân số được sử dụng nước sạch trong những năm tới, huyện Mỹ Đức rất cần sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành.

Nhiều năm nay, nguồn nước sinh hoạt duy nhất của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa và nhân dân thôn Cát (xã Tuy Lai) là nước mưa và giếng đào. "Nước mưa được trữ trong bể xây, dành riêng cho nhu cầu ăn uống. Để có nước tắm giặt, chăn nuôi… gia đình tôi đã phải vay ngân hàng 30 triệu đồng khoan giếng, mua máy bơm", bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.

Không may mắn như gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, việc khoan giếng lấy nước sinh hoạt của nhân dân các xã: Phúc Lâm, Mỹ Thành, An Mỹ, Hồng Sơn… khó khăn hơn và chi phí cũng cao hơn. Trước đây, chỉ cần khoan một mũi xuống khoảng 20-25m là có nước nhưng bây giờ nhiều gia đình phải khoan 2-3 mũi, sâu tới 60-70m, cá biệt như khu vực thôn Phúc Lâm (xã Phúc Lâm), thôn Vĩnh Xương (xã Mỹ Thành)… phải khoan sâu hơn 100m mới tìm được nguồn nước. Chi phí khoan giếng, làm hệ thống bơm, lọc cũng dao động 40-100 triệu đồng. Để giảm chi phí, các hộ dân ở đây “góp tiền” khoan giếng chung, rồi tự đầu tư hệ thống xử lý nước…

Theo Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Mỹ Đức Lê Nghiêm Huấn, trên địa bàn huyện mới có xã Hương Sơn có công trình cấp nước sạch tập trung. Tại 20 xã, thị trấn còn lại, nhân dân tự đầu tư kinh phí khoan giếng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày… Vì vậy, đến thời điểm này, chưa có hộ dân nào trên địa bàn huyện Mỹ Đức bị thiếu nước sinh hoạt và phải sử dụng nước không hợp vệ sinh…

Thực tế trên địa bàn huyện Mỹ Đức có 4 nhà máy sản xuất nước sạch tập trung; trong đó có 3 công trình nằm trên địa bàn xã Hương Sơn đang hoạt động ổn định và Nhà máy Nước sạch Đại Nghĩa đang xây dựng dở dang. Tuy nhiên, do công suất nhỏ nên 3 công trình ở xã Hương Sơn chỉ đủ phục vụ nhân dân địa phương và du khách về tham quan, trẩy hội chùa Hương, không thể mở rộng mạng cấp ra các địa phương xung quanh. Đối với Nhà máy Nước sạch Đại Nghĩa, do thay đổi nguồn cấp đầu vào (nước mặt sông Đáy bị ô nhiễm) nên hiện nay dự án này vẫn chưa hoàn thành.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao của nhân dân, hạn chế gây ra hiện tượng sụt lún đất và ô nhiễm nguồn nước ngầm, huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông khảo sát nguồn nước hồ Quan Sơn để cấp cho Nhà máy Nước sạch Đại Nghĩa. Mặc dù chất lượng nước đáp ứng yêu cầu nhưng vài năm gần đây hồ Quan Sơn không ổn định nguồn sinh thủy, chưa có công trình thay thế nhiệm vụ tưới cho khoảng 7.000ha sản xuất nông nghiệp của 14 xã, thị trấn vùng ven hồ. Vì vậy, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông và huyện Mỹ Đức chưa thể xây dựng phương án lấy nước hồ để cấp nước thô cho Nhà máy Nước sạch Đại Nghĩa…

“Để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, vừa qua, tập thể lãnh đạo UBND thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch trên đường trục kinh tế phía Nam để kết nối hệ thống mạng lưới cấp nước tập trung của thành phố, bổ sung nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố cấp cho khu vực nông thôn thuộc huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức; tiến độ thực hiện dự án trong năm 2019-2020... Như vậy, nhiều khả năng trong năm 2020, nhân dân các xã còn lại của huyện Mỹ Đức sẽ có công trình cấp nước sạch tập trung…”, ông Lê Nghiêm Huấn thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực xóa “vùng trắng” nước sạch ở Mỹ Đức