Đường xanh, ngõ sạch ở Nguyên Khê

Huyền - Bắc| 12/10/2019 07:01

(HNM) - Những tuyến đường liên thôn, liên xóm trải dài với cây xanh và hoa; từng con ngõ nhỏ sạch sẽ; cổng nhà treo hoa rực rỡ… là hình ảnh dễ bắt gặp ở xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh). Với hàng loạt hoạt động bảo vệ môi trường do hội, đoàn thể phát động cùng sự góp sức của nhân dân, Nguyên Khê ngày càng sáng -  xanh - sạch - đẹp từ nhà ra mọi nẻo đường…

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) trồng, chăm sóc hoa tại khu sinh hoạt cộng đồng.

Đến thôn Lâm Tiên, mọi người đều ấn tượng bởi những thảm hoa đủ sắc màu dọc hai bên đường; không những thế, trong mỗi xóm, cổng nhà đều được trang trí bằng hoa… Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nguyên Khê Tô Thị Tám cho biết, khởi nguồn phong trào này là từ cuộc thi “Chi hội Phụ nữ tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường” và cuộc thi “Vì tôi muốn thay đổi” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh tổ chức từ năm 2017, nhằm xây dựng các điểm dân cư xanh - sạch - đẹp ngay tại thôn, xóm. Trong đó, phân công các đoàn thể, như: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ… tổ chức thu gom rác thải, tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình giữ gìn “Sạch từ nhà ra đường”...

Chia sẻ về những hoạt động xây dựng làng quê xanh - sạch - đẹp, chị Ngô Thị Thu ở thôn Cán Khê (xã Nguyên Khê) cho hay, không phải đến khi Hội Phụ nữ xã Nguyên Khê phát động hai cuộc thi, hội viên phụ nữ thôn mới tham gia trồng cây xanh và hoa ven đường, mà việc làm này còn xuất phát từ nhu cầu thiết thực của cuộc sống. “Trước đó, nhân dân trong xã đã duy trì phong trào tổng vệ sinh, thu gom rác thải, thu dọn vườn tược, trồng hoa tại cổng nhà, dọc đường liên thôn… giữ cho môi trường cảnh quan luôn xanh - sạch - đẹp”, chị Ngô Thị Thu kể.

Tương tự thôn Cán Khê, đường hoa, cây xanh đang trải dài tại các thôn khác trong xã. Theo chị Tô Thị Như ở thôn Sơn Du, để có những hàng cây xanh, đoạn đường nở hoa, mỗi hộ dân tự nguyện đảm nhận trồng một đoạn đường hoa. Tuy phong trào do Hội Phụ nữ xã Nguyên Khê phát động nhưng thu hút nhiều người ở mọi độ tuổi hăng hái tham gia. Do vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, tại các trục đường chính, nhân dân thôn Sơn Du đã trồng hơn 50 cây xanh các loại cùng hàng trăm mét vuông đường hoa trong thôn; khoảng 70% số hộ trong thôn đã cải tạo, trồng, treo hoa tại cổng nhà, tạo điểm nhấn đẹp cho nơi ở…

Nói về phong trào xây dựng làng quê xanh -  sạch - đẹp, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, những năm qua, phong trào trồng cây xanh, đường hoa trở thành hoạt động thường xuyên ở Nguyên Khê. Từ năm 2017 đến nay, các thôn xóm đã trồng hàng trăm cây xanh tại nhiều tuyến đường, nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng, cổng trường, khuôn viên đình, chùa… Riêng trong năm 2019, Nguyên Khê đã xây dựng khu vườn ươm 1.000m2, cung cấp các loại cây xanh và hoa cho việc chỉnh trang, làm đẹp đường làng, ngõ xóm…

Ngoài phong trào trồng, chăm sóc cây xanh, đường hoa, người dân Nguyên Khê còn đặc biệt quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Hằng tuần, tổ vệ sinh tại các thôn tập trung thu gom rồi chuyển ra bãi tập kết; vào thứ ba, thứ bảy, chủ nhật, tất cả người dân trong xã đồng loạt dọn vệ sinh môi trường vườn nhà, ngõ xóm, nhà văn hóa, trường học, công trình công cộng… Đến nay, Nguyên Khê như được thay áo mới xanh tươi, rực rỡ.

Đánh giá về phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường của người dân xã Nguyên Khê mà tiên phong là đội ngũ hội viên Hội Phụ nữ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, phong trào trồng cây xanh, đường hoa, làm sạch và bảo vệ môi trường của hội viên Hội Phụ nữ xã Nguyên Khê là một trong những điểm sáng của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trong phong trào xây dựng Đông Anh xanh - sạch - đẹp… Có thể nói, hơn 500 hội viên Hội Phụ nữ xã Nguyên Khê đang là những hạt nhân tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo nhân dân chung sức xây dựng môi trường sống trong lành.

Để nhân rộng phong trào thiết thực từ xã Nguyên Khê tới các địa phương khác, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho hay, Đông Anh đang triển khai dự án đầu tư hệ thống chiếu sáng theo tiêu chuẩn đô thị, dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thiện. Cùng với đó, huyện thực hiện các đề án quản lý ao hồ kết hợp trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn, với mục tiêu đến năm 2020 có thêm 30.000 cây xanh được trồng mới...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường xanh, ngõ sạch ở Nguyên Khê