Khởi sắc ở xã Đồng Tháp

Dương - Bắc| 08/09/2019 08:03

(HNM) - Những năm trước, đời sống của nhân dân xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng) còn nhiều khó khăn. Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, xã chỉ có 4/19 tiêu chí đạt và 6 tiêu chí cơ bản đạt. Cùng với đó, hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất không đồng bộ, lạc hậu, xuống cấp; nhiều lao động thiếu việc làm… Song, với sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong xã, đến nay Đồng Tháp đang khởi sắc từng ngày...

Trước những khó khăn chồng chất, Đồng Tháp quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng việc thực hiện nhiều phong trào thi đua như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”...

Trang trại trồng hoa của gia đình ông Bùi Văn Khá (thôn Bãi Tháp, xã Đồng Tháp) tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Ảnh: Trung Nguyên

Với sự phát triển của địa phương, Phó Trưởng thôn Đại Thần Nguyễn Văn Mậu hồ hởi kể chuyện, trước kia, người dân Đại Thần chủ yếu sống bằng nghề chài lưới đánh bắt cá, cuộc sống quanh năm bám mặt nước các sông Hồng, Đà, Đáy, Thao... Vì thế, thuyền đánh cá đồng thời là nhà ở, thu nhập bấp bênh bởi phụ thuộc thiên nhiên. Và rồi, cuộc sống của người dân Đại Thần đổi thay từ khi được Nhà nước giao đất làm nhà, thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp, xã viên có nghề đánh bắt, nuôi cá... giúp thu nhập của người dân tăng, cuộc sống dần ổn định. Hiện nay, Đại Thần có hơn 70% số hộ khá giả, chỉ còn 2 hộ nghèo...

Đặc biệt, khoảng 10 năm trở lại đây, nhờ chăm chỉ lao động, nhiều gia đình ở thôn Đại Thần đã có thu nhập ngày càng cao. Cả thôn có hơn 80% số hộ làm dịch vụ thủy sản, khoảng vài chục hộ làm nghề nuôi thả cá với tổng diện tích 20.000m2. Hộ ông Nguyễn Tiến Vũ được hợp tác xã giao khoán nuôi thả cá trên đoạn sông cụt, diện tích hơn 50.000m2, sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi hơn 200 triệu đồng...

Không riêng Đại Thần, nhờ các phong trào thi đua, xã Đồng Tháp xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Điển hình, ở thôn Bãi Tháp, nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi Diễn và các loại hoa có giá trị kinh tế cao như: Đồng tiền, đào... Một trong những hộ tiên phong chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa ở thôn Bãi Tháp là hộ ông Bùi Văn Khá. Từ hơn 10 năm trước, gia đình ông Khá trồng hoa hồng, cúc trên diện tích vài sào… Nhận thấy có lãi từ canh tác hoa, gia đình ông mở rộng lên hơn 1ha chuyên trồng hoa đồng tiền. Hiện, trang trại trồng hoa của gia đình ông Khá tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên và 10-15 lao động thời vụ với thu nhập 200.000 đồng/người/ngày.

Học tập mô hình này, những người thân của ông cũng chuyển từ trồng lúa sang trồng hoa. Tính đến nay, đại gia đình ông Khá trồng hoa trên tổng diện tích hơn 6ha, thu hút nhiều lao động địa phương… Theo Trưởng thôn Bãi Tháp Bùi Văn Chính, hiện thôn có hơn 6ha trồng hoa đồng tiền, đào, quất cảnh; 2ha trồng bưởi đào chín sớm. Thôn phấn đấu nhân rộng thêm mô hình trồng hoa nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần giảm hộ nghèo (từ 1,8% xuống còn 1%)...

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, đến nay, xã Đồng Tháp đã chuyển đổi từ 18,5ha lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và hoa các loại, cho giá trị kinh tế cao. Mục tiêu năm 2019, xã tiếp tục chuyển đổi thêm 15ha...

Với nỗ lực vượt khó, linh hoạt chuyển đổi cây trồng phù hợp đồng đất và xu thế tiêu dùng, đến nay thu nhập bình quân ở Đồng Tháp khá cao (50 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85%; hơn 97% số lao động có việc làm thường xuyên... Nhờ vậy, nhân dân xã Đồng Tháp có điều kiện tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động và hiến đất mở đường, cùng xây dựng quê hương. “Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhân dân trên địa bàn đóng góp 17,078 tỷ đồng để chung sức làm đường, trường học, nhà văn hóa thôn... Từ “vốn liếng” quý giá này, Đồng Tháp cố gắng hoàn thành mục tiêu cuối năm 2019 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao” - Chủ tịch UBND xã Đồng Tháp Lê Văn Vinh vui mừng thông báo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi sắc ở xã Đồng Tháp