Phụ nữ xây dựng gần 5.000 đoạn đường, tuyến đường nở hoa

Nguyệt Ánh| 21/08/2019 13:59

(NSHN) - Ngày 21-8, tại huyện Thạch Thất, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Vai trò của các cấp hội phụ nữ Hà Nội tham gia xây dựng nông thôn mới”, nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu tại buổi tọa đàm.

10 năm qua, các cấp hội phụ nữ Hà Nội đã chủ động tham gia thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy với nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến tích cực và khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Các hội viên đã hiến hơn 16.000m2 đất và tháo dỡ hơn 2.500m2 tường bao, đóng góp hơn 7.000 ngày công, gần 5 tỷ đồng làm cống, trang bị đèn đường chiếu sáng, giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ, xóm; xây dựng gần 5.000 đoạn đường, tuyến đường nở hoa.

Các đại biểu tham quan mô hình đường hoa ở xã Hạ Bằng (huyện Thạch Thất).

Thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo”, các cấp hội phụ nữ quản lý nguồn vốn hơn 5.000 tỷ đồng, giúp hơn 158.000 lượt hội viên vay để phát triển kinh tế; mở 105 lớp dạy nghề, truyền nghề ngắn hạn cho 3.360 lao động nữ nông thôn; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 9.568 lao động nữ nông thôn. Đặc biệt, các cấp hội hỗ trợ 420 hội viên phụ nữ nông thôn khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập 7 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác, 16 tổ liên kết.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến nay các huyện, thị xã và 401 xã đăng ký thực hiện mô hình “Sạch đồng ruộng”; phối hợp với các ngành chức năng, hợp tác xã xây dựng trên 900 bể và đặt 9.222 thùng chứa rác cố định trên các cánh đồng, hằng tháng thu gom trên 2.500 tấn rác thải, túi nilon, vỏ thuốc bảo vệ thực vật…

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, các cấp hội cần chú trọng tuyên truyền để mỗi phụ nữ là một người giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm có trách nhiệm; phát huy vai trò tích cực của chị em phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiếp tục nhân rộng các đoạn đường có hoa…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ xây dựng gần 5.000 đoạn đường, tuyến đường nở hoa