“Thêm hoa, bớt rác” ở Gia Lâm

Đỗ Minh| 10/08/2019 07:48

(HNM) - “Trồng thêm một khóm hoa, bớt đi một túi rác, trồng thêm mỗi cây xanh, nông thôn ngày một sạch” đang là điểm nhấn trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao của các cấp Hội Nông dân huyện Gia Lâm. Nhờ đó, môi trường vùng ven đô này đang sáng lên từng ngày…

Đường hoa tại xã Đặng Xá do hội viên Hội Nông dân huyện Gia Lâm trồng, chăm sóc.

Nếu như trước kia, hai bên đường liên xã Phú Thị - Dương Quang (huyện Gia Lâm) cỏ mọc um tùm hoặc là nơi tập kết rác tự phát thì nay là những hàng cây xanh, khóm hoa rực rỡ... Ông Nguyễn Ngọc Giáp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Quang cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện “3 nhóm mô hình, 10 phần việc” và nhiều chương trình khác góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Hội Nông dân xã Dương Quang tập trung chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, giải tỏa những bãi rác tự phát để trồng cây và hoa...

Với khẩu hiệu: “Thêm một khóm hoa, bớt một túi rác, trồng thêm mỗi cây xanh, nông thôn ngày một sạch”, phong trào được phát động sâu rộng trong các thôn, xóm và được hội viên, nông dân hưởng ứng nhiệt tình. Hằng tuần, vào thứ bảy, chủ nhật, Hội Nông dân xã huy động cán bộ, hội viên cùng nông dân phát cỏ, vận chuyển phế thải ven đường... tiếp đó là trồng hoa, cây xanh. Đến nay, Hội Nông dân xã Dương Quang đã trồng 100 cây sao đen trên quãng đường dài 750m, xen vào đó là những khóm hoa các loại...

Tương tự, tại xã Đa Tốn, dọc các thôn: Thuận Tốn, Lê Xá… là những hàng cây osaka, muồng hoàng yến, long não… cùng đường hoa khoe sắc. Chị Đào Thị Thu Huyền ở thôn Lê Xá, chia sẻ: Hưởng ứng phong trào dọn sạch đường làng, ngõ xóm của Hội Nông dân xã Đa Tốn, chị đã cùng nhiều hội viên vận động nhân dân tham gia kết hợp vận động nguồn vốn từ xã hội hóa để mua cây bóng mát và hoa trồng dọc các tuyến đường. Hiện nay, Chi hội Nông dân thôn Lê Xá đang quản lý đường hoa dài 300m và một hàng cây. Thành công nhất từ những hoạt động đó là ý thức của người dân về cuộc sống xanh, sạch được nâng cao, qua đó, cho thấy những phong trào dù không lớn nhưng mang ý nghĩa tốt đẹp, tác động tích cực đến đời sống nhân dân…

Không chỉ Lê Xá, việc trồng cây xanh, trồng hoa đang “nở rộ” tại các thôn thuộc xã Đa Tốn, mang lại hiệu ứng rất tích cực. Chủ tịch Hội Nông dân xã Đa Tốn Lê Thanh Phương vui mừng nói: “Mặc dù mới triển khai trồng cây xanh và hoa từ đầu năm 2019, song đến nay, Hội Nông dân xã Đa Tốn đã có 3 hàng cây xanh trên quãng đường với chiều dài 550m và một đường hoa… Đặc biệt, toàn bộ kinh phí mua hoa, cây cùng việc trồng, chăm sóc đều do hội viên Hội Nông dân và người dân trong xã đóng góp, thực hiện.

Có thể thấy, việc “trồng thêm một khóm hoa, bớt đi một túi rác, trồng thêm mỗi cây xanh, nông thôn ngày một sạch” đã thực sự trở thành một phần quan trọng trong đời sống của người dân Gia Lâm. Nói về thành công này, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn khẳng định: Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện tại địa bàn nông thôn, ngay sau khi Hội Nông dân huyện phát động thi đua thực hiện “3 nhóm mô hình, 10 phần việc”, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia. Cùng với tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, triển khai các công trình, việc trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường đã thu được kết quả đáng khích lệ. Vai trò của các cấp Hội Nông dân cũng được nâng lên qua những thành quả rõ rệt. Đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã trồng và duy trì được 1.027 cây xanh các loại trên quãng đường dài hơn 8km và hàng chục đường hoa, tạo sắc thái tươi mới cho vùng ven đô.

Đánh giá về phong trào trồng cây xanh, vệ sinh môi trường nông thôn của Hội Nông dân huyện Gia Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Lê Trọng Khuê nhận xét: Hội Nông dân huyện Gia Lâm là một trong những cấp hội triển khai hiệu quả nhiều phong trào xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Đặc biệt, Hội Nông dân Gia Lâm còn thực hiện tốt các mô hình “5 không, 3 sạch”, “Sạch nhà, tốt ruộng”, phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”… Bên cạnh đó, các cơ sở Hội Nông dân huyện Gia Lâm luôn duy trì sinh hoạt nhiều câu lạc bộ bảo vệ môi trường và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, người dân bảo vệ môi trường theo hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Thêm hoa, bớt rác” ở Gia Lâm