Khởi sắc đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyễn Linh| 06/07/2019 12:36

(HNM) - 5 năm qua, với sự quan tâm và chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước, thành phố, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi các huyện Ba Vì, Quốc Oai đã chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Nhờ đó, cuộc sống của đại bộ phận bà con đang khởi sắc từng ngày. Chị Hoàng Thị Lý (dân tộc Mường, ở thôn Ké Mới, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) cho biết, năm 2008, được cán bộ phụ nữ xã trợ giúp, chị mạnh dạn vay vốn mua 3 con bò sữa. Sau 3 năm, chị Lý có thu nhập ổn định, thoát nghèo. Hiện gia đình đã có nhà rộng 80m2 khang trang, với đầy đủ các phương tiện và thiết bị gia đình, các con học hành chu đáo.  Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến cho biết, 5 năm qua, thành phố đã đầu tư và huy động nguồn ủng hộ của các quận cho 119 dự án, với tổng kinh phí gần 1.250 tỷ đồng hỗ trợ vùng dân tộc miền núi của huyện. Năm 2017, xã Minh Quang hoàn thành xây mới hệ thống đường giao thông Minh Quang - Ba Trại, Xuân Thọ - Pheo, Trường Trung học phổ thông Minh Quang, trụ sở UBND...

Trong khi đó, thực hiện đề án “Bảo tồn khôi phục và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, 7 xã miền núi của Ba Vì đã thành lập Đội bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, thường xuyên tổ chức sưu tầm, tập luyện diễn tấu cồng chiêng, dân ca Mường và múa chuông, múa rùa, lễ cấp sắc dân tộc Dao...

Những kết quả đạt được từ các chương trình, dự án đầu tư vào vùng dân tộc miền núi đã giúp người dân có nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, cải thiện đời sống, đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần. Cùng với sự hỗ trợ của thành phố, đồng bào dân tộc thiểu số hai huyện Ba Vì, Quốc Oai đã và đang tích cực vươn lên làm giàu, đóng góp xây dựng Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi sắc đời sống đồng bào dân tộc thiểu số