Phương châm xây dựng nông thôn mới ở Ứng Hòa

Kim Văn| 15/05/2019 07:00

(HNM) - “Huy động sức dân để chăm lo cho dân” đã trở thành phương châm trong xây dựng nông thôn mới của huyện Ứng Hòa. Thực hiện phương châm này, Ứng Hòa phấn đấu năm 2019 có thêm 5 xã đạt chuẩn và trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

(HNM) - “Huy động sức dân để chăm lo cho dân” đã trở thành phương châm trong xây dựng nông thôn mới của huyện Ứng Hòa. Thực hiện phương châm này, Ứng Hòa phấn đấu năm 2019 có thêm 5 xã đạt chuẩn và trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Dẫn chúng tôi tham quan tuyến đường làng mới đổ bê tông, ông Đặng Xuân Khôi - Phó Bí thư Chi bộ thôn Triều Khê, xã Đội Bình, cho biết: Trước đây, tuyến đường hư hỏng nặng. Để phục vụ giao thông, góp sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân thôn Triều Khê đã thống nhất đóng góp mỗi khẩu 200.000 đồng/năm, mỗi đầu sào ruộng 100.000 đồng/năm cùng nhiều hộ dân ủng hộ kinh phí, công sức... Sau hơn 2 tháng vận động kinh phí, tự mua vật liệu xây dựng, trực tiếp thi công, giám sát… nhân dân thôn Triều Khê vừa hoàn thành 800m đường bê tông, rộng 3m. Từ nay đến cuối năm 2019, thôn Triều Khê dự tính tiếp tục đầu tư xây dựng một tuyến đường khác trên địa bàn dài 600m, rộng 3m, dự toán 500 triệu đồng, bằng nguồn kinh phí của nhân dân đóng góp, ủng hộ…

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bình, ở thôn Bặt Chùa (xã Liên Bạt) chia sẻ: Nhận thức rõ trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, vừa qua, người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp gần 800 triệu đồng và công sức để nạo vét, kè Ao Đầm, tạo cảnh quan môi trường cho địa phương… Trước đó, nhiều con em của địa phương sinh sống xa quê hương đã ủng hộ kinh phí cải tạo tuyến đường, cảnh quan đình làng Bặt Chùa, với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.

Tương tự, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện cũng đã hiến hàng nghìn mét vuông đất hỗ trợ địa phương mở rộng các trục đường làng, ngõ xóm, nội đồng, xây dựng nhà văn hóa như gia đình ông Nguyễn Xuân Danh ở xã Hòa Phú, ông Nguyễn Đức Chính ở xã Đồng Tân…

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa Đặng Thị Tươi, từ năm 2016 đến nay, huyện Ứng Hòa đã huy động được hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 180 tỷ đồng, hiến hơn 100.000m2 đất các loại, ủng hộ hàng trăm nghìn ngày công lao động... Từ nguồn lực đó, huyện đã bê tông và nhựa hóa gần 133km đường trục xã, 427,9km đường trục thôn, hơn 40km đường trục nội đồng kết hợp kênh mương tưới tiêu; nâng cấp 16 trường học; xây mới 2 trường trung học cơ sở và 4 trường mầm non… Nhờ vậy, huyện Ứng Hòa đã có 19/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đạt và cơ bản đạt 17-19 tiêu chí...

Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn cho biết: Quán triệt quan điểm huy động nhưng không lạm dụng sức dân, năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 100% xã đạt chuẩn vào năm 2020 để cán đích huyện nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từng tiêu chí, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp. Trong huy động nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, huyện xác định nguồn lực xã hội hóa là quan trọng và tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới; có cơ chế khuyến khích, huy động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp thực hiện các tiêu chí. Huyện cũng sẽ lồng ghép các nguồn vốn để ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phương châm xây dựng nông thôn mới ở Ứng Hòa