Thanh Oai gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới

Minh Phú| 25/03/2019 07:37

(NSHN) - Năm 2019, huyện Thanh Oai phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Hiện nay huyện đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để giúp 3 xã còn lại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là về nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng.

(NSHN) - Năm 2019, huyện Thanh Oai phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Hiện nay huyện đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để giúp 3 xã còn lại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là về nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng.

Năm 2017, thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai) được đầu tư nhà văn hóa với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Theo Trưởng thôn Thanh Lương Lưu Bá Xiêm, từ khi có nhà văn hóa, cấp ủy, chính quyền... trong thôn có nơi sinh hoạt, hội họp; nhân dân có điểm tập thể dục, thể thao, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt.

Không riêng Thanh Lương, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Thanh Oai đã huy động được gần 2.000 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Đến nay, huyện đã có 17/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trưởng phòng Kinh tế huyện Thanh Oai Dương Bá Mẫn cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, huyện đã triển khai trồng hoa, cây xanh và đánh số nhà, đặt tên đường... Toàn huyện có 15 xã đã trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường với chiều dài hơn 10,5km; 18 xã đã gắn biển số nhà... Nhờ đó, cảnh quan nông thôn sạch đẹp, văn minh hơn.

Theo kế hoạch, huyện Thanh Oai sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 3 xã còn lại trong năm 2019 là Thanh Mai, Bích Hòa và Cao Viên; hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020. Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mai Nguyễn Thu Sơn phản ánh, hiện nay, địa phương này mới đạt 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí chưa đạt chủ yếu là về hạ tầng. Đơn cử, 3 cấp trường học của xã đều chưa đạt trường chuẩn quốc gia; thôn My Thượng thiếu nhà văn hóa; xã chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung... Để đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thanh Mai cần đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hạ tầng cơ sở. Tương tự, Chủ tịch UBND xã Bích Hòa Bùi Tiến Dũng cho biết, xã còn phải đầu tư xây dựng một nhà văn hóa quy mô thôn; cứng hóa hệ thống giao thông, thủy lợi. Cầu bắc qua sông Hòa Bình đã xuống cấp, nhân dân đi làm đồng rất khó khăn...

Để hoàn thành mục tiêu, năm 2019, huyện Thanh Oai đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành của huyện hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Khó khăn về vốn được tháo gỡ bằng cách phát huy sức mạnh nội lực. Đó là toàn huyện tập trung phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,3%; thu nhập bình quân của người dân đạt 48 triệu đồng/người/năm; 75% số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch...

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà cho hay, năm 2019, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới... Ngoài ra, huyện đề xuất thành phố hỗ trợ thêm kinh phí cho 3 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019; chọn nhà đầu tư quản lý và xây dựng cơ sở hạ tầng khu giết mổ tập trung xã Bình Minh và Cụm công nghiệp Thanh Thùy (mở rộng) quy mô 6,5ha... Huyện Thanh Oai cũng ưu tiên thực hiện các dự án giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh. Hiện nay, toàn huyện đang thi công 6 dự án giao thông, 5 dự án trường học, 7 dự án trụ sở làm việc và trạm y tế...

Cùng với đó, những xã chưa đạt các tiêu chí nông thôn mới tiếp tục phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, ra quân dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, trồng hoa trên các tuyến đường… Đáng chú ý, các địa phương này còn được quan tâm, ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng. “Xã Thanh Mai đã bàn giao mốc giới để chủ đầu tư triển khai dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Thôn My Thượng sẽ có nhà văn hóa trong tương lai gần, bởi dự án này đã được UBND huyện Thanh Oai đồng ý về mặt chủ trương”, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mai Nguyễn Thu Sơn phấn khởi.

Qua đó có thể thấy, huyện Thanh Oai đang tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới bằng những giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Oai gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới