Xây dựng nông thôn mới tại Ứng Hòa: Nhiều giải pháp để về đích

Kim Văn| 22/03/2019 07:29

(HNM) - Năm 2019, huyện Ứng Hòa phấn đấu có thêm ít nhất 5 xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới.

(HNM) - Năm 2019, huyện Ứng Hòa phấn đấu có thêm ít nhất 5 xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, là huyện thuần nông, nguồn thu ngân sách hạn chế, đời sống người dân còn khó khăn… nên làm thế nào để Ứng Hòa hoàn thành mục tiêu về đích xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình đang là vấn đề đặt ra.

 Sau 7 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Quảng Phú Cầu đạt 15 tiêu chí; cơ bản đạt 3 tiêu chí và chưa đạt 1 tiêu chí. Nhờ kết quả này, diện mạo nông thôn và đời sống của người dân đã đổi thay tích cực. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Lê Văn Dịu, để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại trong năm 2019, Quảng Phú Cầu cần nguồn lực lớn đầu tư hoàn thiện tuyến đường vành đai làng nghề, đường liên xã Quảng Phú Cầu kết nối với xã Phú Túc, xây dựng các trường mầm non, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia…

Không riêng Quảng Phú Cầu, nhiều xã như Vạn Thái, Trầm Lộng, Sơn Công... về cơ bản đã hoàn thành 19 tiêu chí nhưng cũng rất cần ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa Đặng Thị Tươi, triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, huyện đã huy động được hơn 1.728 tỷ đồng, chủ yếu là ngân sách nhà nước. Nguyên nhân là do huyện thuần nông, đời sống nhân dân còn khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém… Với nguồn vốn huy động được, huyện ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Kiên cố hóa các trục đường giao thông xã, liên xã; xây mới, cải tạo, nâng cấp các trường học... Nhờ đó, đến nay toàn huyện có 60/90 trường học đạt chuẩn quốc gia; trong đó có 16 trường mầm non; 20 trường tiểu học, 24 trường trung học cơ sở…

Với nỗ lực trên, sau 7 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Ứng Hòa đã có 19/28 xã về đích đúng lộ trình. Tính riêng giai đoạn 2016-2018, huyện Ứng Hòa có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 9 xã còn lại có 6 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí gồm: Phù Lưu, Trầm Lộng, Sơn Công, Hòa Lâm, Vạn Thái, Lưu Hoàng; 1 xã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí là Quảng Phú Cầu và 2 xã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí gồm: Đồng Tiến, Hồng Quang. Trên cơ sở kết quả đạt được, huyện Ứng Hòa phấn đấu trong năm 2019 có thêm ít nhất 5 xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để các xã về đích đúng lộ trình, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn cho biết, thời gian tới huyện tập trung chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập của nhân dân để khai thác các nguồn nội lực trong xây dựng nông thôn mới…

Cùng với giải pháp trên, Ứng Hòa đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu thành phố đầu tư kinh phí để hỗ trợ huyện xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như: Trạm y tế xã, cơ sở vật chất văn hóa; sớm triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi cấp nước từ sông Đáy đến khu nuôi trồng thủy sản tập trung của huyện; nâng cấp đắp cơ phản áp và làm đường gom dân sinh tuyến đê tả Đáy đoạn qua địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp Xà Cầu (xã Quảng Phú Cầu) theo kế hoạch để sớm đưa các hộ kinh doanh thu gom rác thải vào cụm công nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường; tạo thuận lợi cho các xã hoàn thành tiêu chí về đích xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng nông thôn mới tại Ứng Hòa: Nhiều giải pháp để về đích