Mỹ Hưng nỗ lực giảm nghèo

Ánh Dương| 15/03/2019 07:18

(HNM) - Trước đây, xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai) gặp nhiều khó khăn do kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thu nhập của người dân thấp, số hộ nghèo lên tới 4,47%...

(HNM) - Trước đây, xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai) gặp nhiều khó khăn do kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thu nhập của người dân thấp, số hộ nghèo lên tới 4,47%... Quyết tâm bứt phá nhằm đạt chuẩn nông thôn mới, cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thoát nghèo.

Thôn Thạch Nham, từ năm 2013 trở về trước có tới hơn 50 hộ nghèo, chiếm gần 18% số hộ dân trong thôn. Nỗ lực giúp các hộ nghèo thoát nghèo, các chi hội: Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ của thôn đứng ra bảo lãnh, giúp hộ nghèo tiếp cận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để vay vốn phát triển kinh tế. Khi những hộ nghèo có lưng vốn, các hội, đoàn thể lại tiếp tục giúp đỡ cách sử dụng vốn đạt hiệu quả. Nhờ đó, đa số hộ nghèo tập trung phát triển chăn nuôi bò, lợn, gà... Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thạch Nham Nguyễn Thị Hương chia sẻ: Các hộ chủ yếu chăn nuôi lợn nái, ban đầu khoảng 10 con. Kinh tế dần dần khấm khá nên có điều kiện tăng đàn, nhiều hộ gia đình mở rộng chuồng trại chăn nuôi lên tới 30-50 con. Điển hình là gia đình các ông, bà: Hoàng Thị Anh, Nguyễn Thị Hà, Hoàng Văn Thắng… Ngoài ra, nhiều hộ gia đình còn làm thêm nghề cơ khí, xây dựng, thợ sơn, mua bán phế liệu… Có thu nhập ổn định, đời sống nâng lên rõ rệt, đến nay thôn Thạch Nham chỉ còn 6 hộ nghèo.

Tương tự, thôn Quảng Minh có 494 hộ dân thì số hộ nghèo xấp xỉ 13%. Nỗ lực tự thoát nghèo, nhiều hộ gia đình đã tập trung phát triển chăn nuôi, đồng thời học và làm các nghề may, xây dựng... Cùng với vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế trang trại, nhiều lao động trong thôn còn làm công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai và các địa phương lân cận, nên thu nhập ổn định với mức 4-5 triệu đồng/ người/tháng.

Riêng thôn Phượng Mỹ, ngoài tập trung sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, các hội, đoàn thể trong thôn còn nhiệt tình giúp hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, điển hình như hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Bá Hoàn - bà Lê Thị Tuyết. Bà Tuyết bị bệnh hiểm nghèo nên hằng tháng phải đến bệnh viện điều trị với chi phí hơn 3 triệu đồng/tháng, trong khi các con còn nhỏ. Trước gia cảnh khó khăn, thôn đã hỗ trợ gia đình ông Hoàn, bà Tuyết vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôi. Họ hàng, làng xóm cũng giúp đỡ, cho mượn đất làm chuồng trại, cho vay tiền để đầu tư phát triển đàn vật nuôi. Do đó, từ đàn gà hơn 200 con, đến nay, gia đình ông Hoàn, bà Tuyết đã có 2 đàn gà, vịt, mỗi đàn hơn 1.000 con, chăn nuôi trên diện tích hơn 1.000m2 ở khu đồng Gò Đìa Ngái. “Gia đình tôi chăn nuôi gà, vịt bằng cám và ngô, thóc. Sản phẩm gà, vịt chất lượng nên khách hàng trong vùng và thương lái tự tìm đến mua” - bà Tuyết phấn khởi khoe. Không chỉ tập trung chăn nuôi, ông Hoàn còn làm thêm nghề thợ xây để tăng thu nhập, trang trải cuộc sống và thoát nghèo. Trưởng thôn Phượng Mỹ Nguyễn Bá Hà phấn khởi: Thôn trước đây có 31 hộ nghèo, nay chỉ còn 7 hộ.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng Nguyễn Bá Mát cho biết: Trước năm 2012, toàn xã có tới 4,47% hộ nghèo, nên không đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để giúp các hộ nghèo thoát nghèo, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp như: Tặng xe đạp và hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức dạy nghề, tham gia phiên giao dịch tư vấn việc làm; hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Chính phủ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế... Do đó, đến nay tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chỉ còn 0,96%. Ngoài ra, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 99,1%, góp phần nâng thu nhập bình quân toàn xã lên 41,6 triệu đồng/người/năm.

Nỗ lực xóa nghèo nói riêng, phấn đấu thực hiện thành công nhiều chỉ tiêu khác nói chung, Mỹ Hưng vinh dự được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ Hưng nỗ lực giảm nghèo