Thu nhập tiền tỷ nhờ kinh doanh rau giống

Dương - Bắc| 10/03/2019 07:46

(HNM) - Trong khi ở nhiều địa phương, nông dân lo tìm mua cây giống bảo đảm chất lượng để canh tác thì người dân ở xã Chu Minh (huyện Ba Vì) không chỉ chủ động nguồn giống rau, củ, quả mà còn cung ứng cho thị trường Hà Nội và các tỉnh như: Hòa Bình, Phú Thọ...

(HNM) - Trong khi ở nhiều địa phương, nông dân lo tìm mua cây giống bảo đảm chất lượng để canh tác thì người dân ở xã Chu Minh (huyện Ba Vì) không chỉ chủ động nguồn giống rau, củ, quả mà còn cung ứng cho thị trường Hà Nội và các tỉnh như: Hòa Bình, Phú Thọ... Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình ở đây có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ rau giống.

Chăm sóc rau an toàn tại thôn Chu Quyến (xã Chu Minh, huyện Ba Vì).Ảnh: Phương Uyên


Là một trong những hộ dân sớm thực hiện sản xuất, kinh doanh rau giống ở xã Chu Minh, ông Trần Viết Thành (thôn Vĩnh Phệ) cho biết, từ hàng chục năm trước, ông đã tự học hỏi cách sản xuất rau giống, tìm mua các loại hạt giống tốt về gieo, ươm. Xác định việc ứng dụng phương pháp khoa học mới là chìa khóa thành công, ông tham gia các buổi hội thảo, tập huấn về trồng, chăm sóc cây giống do các công ty giống cây trồng uy tín của trung ương và một số tỉnh, thành phố tổ chức. Hiện gia đình ông Thành đang có 7 sào đất trồng rau giống.

“Gia đình tôi chủ yếu mua các loại hạt giống nhập từ Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan, Mỹ… để sản xuất cây giống cung cấp cho thị trường. Từ tháng 6 đến tháng 12 hằng năm là thời vụ sản xuất cây giống. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi sào rau giống cho thu hoạch với giá trị hơn 30 triệu đồng/tháng, cả vụ đạt 1,2-1,4 tỷ đồng; trừ chi phí, thu lãi 700 triệu đồng/sào trở lên/năm. Thời gian còn lại trong năm (không phải là thời vụ sản xuất rau giống), gia đình tôi trồng rau thương phẩm như hành, tỏi, xà lách, cần tây…”, ông Thành chia sẻ.

Cùng gắn bó với rau giống, nhiều hộ dân ở thôn Vĩnh Phệ còn tìm đến những vùng trồng rau nổi tiếng ở huyện Gia Lâm, xa hơn là các tỉnh miền núi như Lào Cai để học tập thêm kinh nghiệm sản xuất rau giống. Trưởng thôn Vĩnh Phệ Trần Tuấn Hồng cho biết, từ năm 1994, trong thôn bắt đầu có 2-3 hộ sản xuất rau giống, đến nay đã tăng lên gần 40 hộ với các giống chủ yếu như: Su hào Nhật, bắp cải Nhật, hành tây, cần tây, cà chua Mỹ…

Ngoài ra, trong thôn có gia đình ông Trần Viết Quý thực hiện mô hình trồng nấm hương, mộc nhĩ đạt hiệu quả kinh tế cao. Từ 3 sào đất ban đầu, hiện gia đình ông Quý mở rộng diện tích trồng nấm hương, mộc nhĩ lên hơn 1 mẫu, với doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm. Điều đáng quý là cơ sở sản xuất mộc nhĩ, nấm hương của gia đình ông Quý đang giải quyết việc làm thường xuyên cho 30-40 lao động địa phương với thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng...

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Chu Minh Nguyễn Thị Quý, năm 2018, Hội phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút 100% số hộ hội viên hưởng ứng, đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp: Thành phố, huyện và xã.

Tổng kết phong trào, xã Chu Minh xuất hiện nhiều hộ hội viên nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu, như gia đình các ông, bà Nguyễn Danh Sửu, Trần Đình Thắng, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Hải… thực hiện mô hình trồng rau an toàn, thu nhập ổn định 40-50 triệu đồng/sào/năm ở thôn Chu Quyến; gia đình các ông, bà Trần Viết Thành, Trần Viết Anh, Phùng Văn Đông, Phùng Văn Khôi… thực hiện mô hình sản xuất và cung cấp cây giống, thu nhập từ 700 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm ở thôn Vĩnh Phệ...

Hiệu quả kinh tế từ các mô hình sản xuất nông nghiệp ở Chu Minh đã giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương. Từ đó, người dân Chu Minh có điều kiện đóng góp xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Thành quả vui mừng đã đến với cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã là trong năm 2018, Chu Minh vinh dự được TP Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thu nhập tiền tỷ nhờ kinh doanh rau giống