Sức sống mới ở Vân Tảo

Nguyễn Mai| 10/03/2019 07:44

(HNM) - Từ những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế và hạ tầng nông thôn, xã Vân Tảo (huyện Thường Tín) vừa được thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sức sống mới của Vân Tảo hôm nay là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng trong thời gian qua của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

(HNM) - Từ những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế và hạ tầng nông thôn, xã Vân Tảo (huyện Thường Tín) vừa được thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sức sống mới của Vân Tảo hôm nay là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng trong thời gian qua của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

Hóa giải khó khăn

Thời kỳ đầu khi xây dựng nông thôn mới, xã Vân Tảo gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công tác cán bộ. Những năm 2015-2017, trên địa bàn xã xảy ra nhiều vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng; một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã bị kỷ luật; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp.

Năm 2017, Huyện ủy Thường Tín xếp loại Đảng bộ xã Vân Tảo là tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá Đảng bộ xã Vân Tảo là diện phải thực hiện theo Nghị quyết số 15-NQ/TU (ngày 4-7-2017) của Ban Thường vụ Thành ủy về "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội".

Nông dân xã Vân Tảo (huyện Thường Tín) trồng hoa đào đạt hiệu quả kinh tế cao.


Để xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ địa phương, Huyện ủy Thường Tín đã luân chuyển 2 đồng chí là Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện về làm Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Vân Tảo. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc ở địa phương.

Nhờ đó, những phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã dần được giải quyết dứt điểm. Năm 2018, Huyện ủy Thường Tín xếp loại Đảng bộ xã Vân Tảo là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả trên đã tạo đà cho xã Vân Tảo triển khai xây dựng nông thôn mới. Bí thư Đảng ủy xã Vân Tảo Bùi Công Thản cho biết, Vân Tảo đã huy động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới với các phương châm: “Dễ làm trước, khó làm sau”, “Tiêu chí ít tiền làm trước, tiêu chí nhiều tiền làm sau”; “Tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ của thành phố và huyện, kết hợp khai thác nguồn lực địa phương"...

Trong phát triển kinh tế, khai thác lợi thế nghề trồng hoa đào ở địa phương, mỗi năm, xã Vân Tảo đã hỗ trợ nông dân mở 2-3 lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật về trồng đào. Kết hợp với việc hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa, đến nay, xã đã có 60ha trồng hoa đào tập trung ở các thôn: Đông Thai, Nội Thôn... thu nhập 500-600 triệu đồng/ha/năm. Không những thế, xã Vân Tảo còn khuyến khích các gia đình phát triển chăn nuôi trang trại xa khu dân cư; mở rộng kinh doanh dịch vụ...

Nhờ vậy, năm 2018, thu nhập bình quân của xã Vân Tảo đạt hơn 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,78%; 95% rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được thu gom trong ngày... Đặc biệt, trong những năm qua, xã đã huy động được gần 126,5 tỷ đồng đầu tư 5,9km đường liên xã, hơn 20km đường ngõ xóm, hơn 10km đường trục chính nội đồng cùng nhiều công trình trường học, nhà văn hóa... Với những thành quả đã đạt được, đến hết năm 2018, xã Vân Tảo hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hướng đến nông thôn mới nâng cao

Nhờ xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng của xã Vân Tảo đã được đầu tư khang trang, hiện đại. Bí thư Chi bộ thôn Xâm Động Nguyễn Chí Thành chia sẻ: “Chúng tôi đã nhận thức đúng về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân và vì dân. Do đó, Chi bộ thôn đã vận động nhân dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Đến nay, thôn đã đầu tư xây dựng được nhà văn hóa, trường mầm non, nâng cấp hai tuyến đường liên xã chạy qua thôn và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong thôn đã đóng góp tiền mua bàn ghế đặt tại nhà văn hóa, trồng nhiều tuyến đường hoa và xây dựng các công trình khác với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng".

Hiện nay, những mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Văn Pha, một hộ trồng hoa đào ở thôn Nội Thôn, tâm sự: “Tôi được tham gia nhiều lớp học trồng hoa đào do địa phương tổ chức. Năm qua, gia đình tôi thu khoảng 300 triệu đồng từ hoa đào”.

Mới đây, trong lễ đón nhận “Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018”, chia vui với cán bộ, nhân dân xã Vân Tảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định: “Chính sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Vân Tảo đã làm nên thành công trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Xã Vân Tảo cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để sớm hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sức sống mới ở Vân Tảo