Đẹp, giàu Song Phượng

Nguyễn Mai| 24/02/2019 07:39

(HNM) - Đến xã Song Phượng (huyện Đan Phượng), ai cũng ngỡ ngàng bởi những con đường bích họa vui mắt, sạch sẽ, nhiều cây xanh và hoa...

(HNM) - Đến xã Song Phượng (huyện Đan Phượng), ai cũng ngỡ ngàng bởi những con đường bích họa vui mắt, sạch sẽ, nhiều cây xanh và hoa... Không chỉ thế, cuộc sống người dân nơi đây khá sung túc với những mô hình kinh tế phát triển. Song Phượng là một trong 3 xã đầu tiên của Hà Nội hoàn thành nông thôn mới nâng cao.

Hành trình không mỏi

Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, khu vực hồ Văn Chỉ ở thôn Tháp Thượng (cạnh UBND xã Song Phượng) vẫn rực đỏ cờ, hoa. Cặm cụi nhặt cỏ trong các bồn hoa ven hồ, chị Bùi Thị Vân ở thôn Tháp Thượng cho biết: “Hội Phụ nữ thôn Tháp Thượng nhận tự quản tuyến đường quanh khuôn viên hồ. Những lúc rảnh, tôi thường ra đây tập thể dục và chăm sóc hoa. Không khí nơi đây rất trong lành”.

Song Phượng là một trong 3 xã được Hà Nội chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới năm 2011. Chủ tịch UBND xã Song Phượng Bùi Văn Đức tâm sự: “Khi đó, Song Phượng có thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn bởi vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Có lẽ chính “cái khó” đã “ló cái khôn”, địa phương phát huy được tinh thần đoàn kết, khơi dậy sự nhiệt huyết trong nhân dân, qua đó, tạo sức mạnh và nguồn lực dồi dào cho xây dựng nông thôn mới. Cùng với hỗ trợ từ thành phố và huyện, năm 2013, xã Song Phượng hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Lúc ấy, Song Phượng được nhiều địa phương của Hà Nội và các tỉnh, thành phố đến tham khảo kinh nghiệm”.

Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới, xã Song Phượng có kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí. Năm 2016, xã tiếp tục được huyện Đan Phượng chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. “Chúng tôi làm điểm khi cơ chế, chính sách, tiêu chí đánh giá của thành phố chưa có; huyện và xã đã phải vận dụng quan điểm chỉ đạo chung của các cấp cùng yêu cầu thực tế ở địa phương để thực hiện. Đến cuối năm 2018, TP Hà Nội ban hành bộ tiêu chí đánh giá xã nông thôn mới nâng cao, khi đối chiếu, xã Song Phượng có nhiều tiêu chí đã đạt. Đầu năm 2019, xã Song Phượng được đoàn công tác của thành phố chấm điểm đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và là một trong 3 xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội” - Chủ tịch UBND xã Song Phượng Bùi Văn Đức chia sẻ...

Ở Song Phượng hiện nay, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã hình thành. Trên khu đồng Vòng, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Hợp tác xã Nông nghiệp Song Phượng nổi bật với khu nhà lưới trồng dưa chuột trĩu quả. Phó Giám đốc Hợp tác xã Tạ Thị Hải cho biết: Đó là giống dưa chuột nhập khẩu từ Israel với giá 5 nghìn đồng/hạt giống, đắt hơn hàng chục lần so với giống trong nước nhưng sai quả, quả to, đặc ruột, ít hạt, hàm lượng đường và dinh dưỡng cao. Để có mô hình 1.200m2 này, hợp tác xã đã đầu tư số tiền 300 triệu đồng xây dựng nhà màng trồng nhiều loại rau, củ, quả... Hợp tác xã còn liên kết với các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện để ổn định “đầu ra”.

Theo mạch chuyện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Song Phượng Nguyễn Văn Hành tiếp lời: “Cả xã Song Phượng còn khoảng 100ha đất nông nghiệp, đều đã chuyển sang trồng rau, hoa và cây ăn quả; không còn diện tích cấy lúa. Năm 2018, giá trị sản xuất mỗi héc ta canh tác của xã đạt 402 triệu đồng. Bên cạnh nghề nông, với lợi thế ven đô, người dân còn phát triển kinh doanh, dịch vụ. Năm 2018, thu nhập bình quân của Song Phượng đạt 51 triệu đồng/người/năm. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao". Còn Trưởng thôn Thống Nhất Nguyễn Xuân Nhiên không giấu được niềm vui: “Chúng tôi vừa đón một cái Tết cổ truyền sung túc, đầy tự hào bởi Song Phượng được thành phố đánh giá đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Người dân Song Phượng đang được hưởng lợi từ chính chương trình này”.

Nhân dân vào cuộc

Đã đạt xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nhưng Song Phượng không dừng ở đó. Theo Chủ tịch UBND xã Song Phượng Bùi Văn Đức, xã tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, dự kiến hoàn thành trong 2 năm 2019-2020 với mục tiêu cao hơn, dân phải giàu, môi trường phải sạch, cảnh quan đẹp... để nông thôn thực sự là nơi đáng sống. Đầu năm 2019, 180 hộ dân của thôn Thống Nhất - thôn cuối cùng của xã Song Phượng đấu nối với hệ thống nước sạch, đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn xã đạt 82,3%. Như vậy, đến nay, cả 4 thôn của Song Phượng đều có nước sạch...

Thôn Tháp Thượng đang được UBND xã triển khai thí điểm mô hình phân loại rác thải đầu nguồn nhằm rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các thôn. Cả 4/4 thôn của Song Phượng đều ban hành quy chế, trong đó có việc tổng vệ sinh môi trường vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Các tổ tự quản nhân dân được thành lập ở tất cả các thôn để duy trì vệ sinh môi trường hằng ngày, giữ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn...

Mới đây, huyện Đan Phượng thí điểm lắp đặt dụng cụ thể dục nơi công cộng cho 3 xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện, phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe. Vừa tranh thủ tập thể dục, bà Bùi Thị Thanh ở thôn Tháp Thượng vừa cho biết, từ khi lắp đặt những dụng cụ này, người dân phấn khởi, tham gia rất đông. Vào buổi sáng sớm hay chiều tối, mọi người phải xếp hàng chờ tới lượt...

Chia sẻ về hành trình đạt xã nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch UBND xã Song Phượng Bùi Văn Đức khẳng định: “Đó là nỗ lực không ngừng của tất cả cán bộ, nhân dân; đặc biệt là sự vào cuộc nhiệt tình của mỗi người dân trong xã. Do điều kiện nguồn lực tài chính hạn chế, xã làm theo phương châm “có nguồn đến đâu làm chắc đến đó”. Đơn cử, việc chỉnh trang nông thôn, với những tuyến đường lớn, có vỉa hè thì trồng cây bóng mát; các ngõ xóm nhỏ, không có vỉa hè và không rộng thì đặt chậu hoa. Những bức tường của hộ dân quay ra đường, địa phương vận động họ vẽ bích họa. Kinh phí trồng hoa, vẽ tranh đều từ xã hội hóa (do doanh nghiệp và nhân dân đóng góp). Đến nay, 100% tuyến đường trên địa bàn xã đã được gắn biển tên xóm; các ngôi nhà được đánh số; các tuyến đường đều giao cho đoàn thể tự quản; cống rãnh có nắp đậy nên không còn ô nhiễm...

“Thời gian tới, xã tiếp tục lắp đặt các dụng cụ thể dục tại khuôn viên công cộng phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Trong phát triển kinh tế, Song Phượng hướng đến mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch kết hợp đẩy mạnh phát triển kinh doanh dịch vụ... với mục tiêu thiết thực hàng đầu là nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống nhân dân” - Chủ tịch UBND xã Song Phượng Bùi Văn Đức quả quyết.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẹp, giàu Song Phượng